Kỷ niệm 70 năm truyền thống bộ đội công binh QK 4

(Baonghean.vn)-Sáng 21/3, Quân khu 4 đã tổ chức kỷ niệm 70 năm truyền thống bộ đội Công binh (25/3/1946 – 25/3/2016), dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy Quân khu 4, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Chính ủy Binh chủng Công binh.

Tại buổi lễ, các đại biểu, các thế hệ cán bộ công binh đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm “mở đường thắng lợi” của công binh Việt Nam. Vinh dự là lực lượng, là cơ quan, phân đội công binh đầu tiên của bộ đội công binh Việt Nam, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tử thưở bàn đầu với vũ khí thô sơ, đến nay Công binh Quân khu 4 đã trở thành một lực lượng tương đối hiện đại và trở thành một binh chủng không thể thiếu trong LLVT Quân khu.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.
Chương trình văn nghệ của Lữ đoàn công binh 414 chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống bộ đội công binh.
Chương trình văn nghệ của Lữ đoàn công binh 414 chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống bộ đội công binh.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng công binh Quân khu đã cùng với quân và dân Quân khu 4 làm nên nhiều chiến thắng vĩ đại. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, bộ đội công binh Quân khu 4 luôn phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”, đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, làm nhiệm vụ kiêm nhiệm phòng, chống khủng bố, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả sập đổ công trình, xây dựng công trình chiến đấu, làm đường tuần tra biên giới và rà soát bom mìn, vật nổ… Lực lượng công binh luôn được Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá, tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng cùng với LLVT Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng được giao, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện.

Lữ đoàn Công binh 414, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ bế mạc Hội thao Công binh năm 2016.
Lữ đoàn Công binh 414, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội thao Công binh năm 2016.  -Ảnh minh họa

Phát huy truyền thống 70 năm “mở đường thắng lợi”, cán bộ, chiến sĩ công binh Quân khu 4 tiếp tục rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, làm chủ các loại vũ khí, trang bị hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới./.

Lê Thắng - Truyền hình QK4

TIN LIÊN QUAN

Tin mới