Hơn 5.000 dân quân, tự vệ ở Nghệ An được huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

(Baonghean.vn) - Ngày 12/4, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm ra quân huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện tháng thứ nhất năm 2016.

Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

: Lực lượng Dân quân tự vệ thi thực hành các tiêu chuẩn chuyên ngành pháo thủ 1, 2, 3, 6.
Lực lượng Dân quân tự vệ thi thực hành các tiêu chuẩn chuyên ngành pháo thủ 1, 2, 3, 6.

Bước vào năm 2016, các đơn vị chủ động triển khai tốt công tác tập huấn cán bộ huấn luyện các cấp, chủ động chuẩn bị giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập. Toàn LLVT tỉnh có 156 sáng kiến, cải tiến và 1.600 mô hình, trang thiết bị phục vụ cho công tác huấn luyện.

Tính đến ngày 28/3/2016, toàn tỉnh có 95 đơn vị dân quân, tự vệ với trên 5.010 đồng chí đã tiến hành huấn luyện kỹ chiến thuật

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để các cơ quan, đơn vị kịp thời khắc phục, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới.

Phong Quang – Chiến Thắng

(Bộ CHQS tỉnh)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới