100% cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh trực sẵn sàng chiến đấu

(Baonghean.vn) - Sáng 1/5, Đoàn công tác Bộ tư Lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương -  Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn tới kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác SSCĐ bảo vệ kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất  đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016), ngày quốc tế lao động 1/5 và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; thường xuyên kiểm tra các phương án, xây dựng phương án SSCĐ và tổ chức luyện tập chặt chẽ; làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các chỉ thị, quy định các cấp về công tác SSCĐ, nhận thức đúng và cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Đại tá Hà Tân Tiến - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo với đoàn kiểm tra công tác SSCĐ của đơn vị.
Đại tá Hà Tân Tiến - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo với đoàn kiểm tra công tác SSCĐ của đơn vị.

Về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp, Đảng ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của trên về bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp; phối hợp chặt chẽ với Tòa án Quân khu, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Bầu cử các cấp của địa phương nơi đóng quân đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bầu cử, nắm vững và tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình; thành lập các khu vực và tổ bầu cử đúng quy định.

Đồng chí thiếu tướng Nguyễn Tân Cương -   Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng - Tư lệnh Quân khu 4 kết luận buổi làm việc
Đồng chí thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng - Tư lệnh Quân khu 4 kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao công tác SSCĐ, chuẩn bị bầu cử ở Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị.  Đồng chí cũng yêu cầu thời gian tới, đơn vị cần tập trung hơn nữa trong việc nắm bắt tình hình địa bàn, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; hoạt động của các nhóm chống đối chính trị; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện quy trình các bước bầu cử theo đúng quy định.

                                                            Trọng Kiên 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới