Phối hợp tuyên truyền giữa Quân khu 4 với các cơ quan thông tin, truyền thông

(Baonghean.vn) – Sáng 30/6, Cục Chính trị Quân khu 4 và các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn 6 tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu.

Dự hội nghị có Trung tướng Võ Văn Việt – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông; các cơ quan Báo đảng, Đài phát thanh – Truyền hình các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Toàn cảnh hội nghị phối hợp tuyên truyền.
Toàn cảnh hội nghị phối hợp tuyên truyền.

Những năm qua, hoạt động phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu 4 đã đi dần vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác quân sự, quốc phòng, nâng cao chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu. 

Lãnh đạo Báo Nghệ An ký bản ghi nhớ phối hợp tuyên truyền.
Lãnh đạo Báo Nghệ An ký bản ghi nhớ phối hợp tuyên truyền.

Tại hội nghị, thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 4, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở thông tin và truyền thông, các cơ quan Báo đảng, Đài Phát thanh – Truyền hình 6 tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2016 – 2020.

Nhà nước Lào trao tặng cho Quân, dân khu 4  Huân chương Tự do Hạng Nhất tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 4 (15/10/1945-15/10/2015).
Nhà nước Lào trao tặng cho Quân, dân khu 4 Huân chương Tự do Hạng Nhất tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 4 (15/10/1945-15/10/2015) - một sự kiện lớn đã được các cơ quan thông tin, truyền thông 6 tỉnh tập trung tuyên truyền.

Theo đó, Báo Quân khu 4, các Báo, Đài Phát thanh – Truyền hình 6 tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ tổ chức tuyên truyền các hoạt động của Lực lượng vũ trang Quân khu 4, tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các sự kiện quan trọng của 6 tỉnh bằng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh, phóng sự phát thanh, truyền hình; Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; tham gia các cuộc thi báo chí địa phương, khu vực, toàn quân, toàn quốc… Thời gian thực hiện Chương trình phối hợp bắt đầu từ tháng 8 năm 2016./.

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới