Hồi hương 65 hài cốt liệt sỹ từ 3 tỉnh của nước bạn Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 27/9, tại Văng Viêng, tỉnh Viêng Chăn, Ban công tác đặc biệt các tỉnh Viêng Chăn, Xay Sôm Bun, Xiêng Khoảng (Lào) và Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội đàm thống nhất kế hoạch tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ quân nhân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh của nước bạn Lào.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh đến dự.

Toàn cảnh hội đàm.
Toàn cảnh hội đàm.

Mùa khô 2015 - 2016, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ gặp nhiều khó khăn, hầu hết các phần mộ liệt sỹ còn lại nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa, rừng núi hiểm trở, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lực lượng vũ trang đội và nhân dân 3 tỉnh Viêng Chăn, Xay Sôm Bun và Xiêng Khoảng, Cán bộ, chiến sỹ Đội quy tập mộ liệt sỹ tỉnh Nghệ An đã tiến hành tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hồi hương về nước 65/80 hài cốt liệt sỹ .

Trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, tại Hội đàm, lãnh đạo 4 tỉnh cũng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua và thống nhất các nội dung kế hoạch tìm kiếm mộ liệt sỹ trong thời gian tới nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Nghệ An và 3 tỉnh của nước bạn Lào.

Phát biểu tại Hội đàm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cảm ơn trước những nghĩa cử cao đẹp, sự tận tình của các đồng chí, đồng bào 3 tỉnh Viêng Chăn, Xay Sôm Bun, Xiêng Khoảng trong những năm qua đã tạo mọi điều kiện để Đội quy tập mộ liệt sỹ tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để nhiệm vụ quy tập mộ liệt sỹ trong mùa khô 2016 - 2017 đạt kết quả tốt, đồng chí mong muốn Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân các bộ tộc 3 tỉnh Viêng Chăn, Xay Sôm Bun, Xiêng Khoảng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cụm bản làng thực hiện công tác tìm kiếm, cung cấp thông tin, tham gia dẫn đường chỉ mộ.

Bên cạnh đó, chú trọng tổ chức lực lượng và triển khai các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng làm quy tập, giúp đỡ về phương tiện hành quân cơ động, vận chuyển hài cốt, hỗ trợ về lương thực, thuốc men, tạo điều kiện nơi ăn, ở Đội quy tập hoàn thành nhiệm vụ...

Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh ký kết biên bản thỏa thuận với Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Xiêng Chăn, Xiêng Khoảng và Xay Sôm Bun.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh ký kết biên bản thỏa thuận với Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Xiêng Chăn, Xiêng Khoảng và Xay Sôm Bun.

Kết thúc Hội đàm, Ban công tác đặc biệt 4 tỉnh ký Biên bản ghi nhớ về tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong kháng chiến tại 3 tỉnh của nước bạn Lào mùa khô 2016 - 2017.

Hữu Song

TIN LIÊN QUAN

Tin mới