Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào làm việc với Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Sáng 8/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào đã đến thăm và làm việc tại Quân khu 4, nắm tình hình hợp tác giữa Quân khu với bạn Lào từ năm 2012 đến nay và kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì tiếp và làm việc với thứ trưởng.

Năm 2012 đến nay, Quân khu 4 đã phối hợp với các tỉnh của Lào có chung đường biên giới làm tốt công tác quản lý, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới giữa 2 nước. 

Quân khu 4 còn giúp đỡ các đơn vị quân đội Lào tập huấn cho 360 cán bộ, hoàn thành dự án xây dựng các cụm bản, công trình phúc lợi và các học viện, nhà trường trị giá trên 770 tỷ đồng; phối hợp với nước bạn tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương được 976 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào về nước an táng.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào phát biểu tại cuộc làm việc.

Thời gian tới, Quân khu 4 và các tỉnh của Lào có chung đường biên giới tiếp tục thống nhất hợp tác, phối hợp nắm và quản lý chặt chẽ tình hình địa bàn, kịp thời thông báo cho nhau tình hình có liên quan đến âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng các cụm bản, tuyến biên giới ổn định và phát triển.

Hai bên tiếp tục hợp tác triển khai dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc Quốc giới theo kế hoạch, hợp tác với bạn nghiên cứu, mở rộng và phát triển các công trình, dự án kinh tế; phối hợp chặt chẽ trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước.

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào đã đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quân khu 4 với bạn Lào trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Quân khu 4 tiếp tục phát huy vai trò của các đơn vị, địa phương trong việc hợp tác với nước bạn Lào đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng trên tuyến biên giới giữa 2 nước hòa bình, ổn định và phát triển.

Dịp này, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào cũng đã đến thăm và làm việc với 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4./.

 Hồ Việt 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới