Tập huấn quản lý bảo vệ biên giới cho 30 cán bộ tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Chiều 10/12, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tổ chức bế mạc lớp tập huấn cho 30 cán bộ quản lý bảo vệ biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào.

Đây là lớp tập huấn đầu tiên do BĐBP Nghệ An tổ chức dành cho cán bộ quản lý bảo vệ biên giới của tỉnh Xiêng Khoảng. Trong hơn 1 tháng, lớp tập huấn đã trang bị cho các cán bộ quản lý bảo vệ biên giới tỉnh Xiêng Khoảng, nước bạn Lào những kiến thức cơ bản như: Hiệp ước hoạch định biên giới Việt Nam - Lào; Công tác vận động quần chúng trong bảo vệ biên giới; công tác tuần tra, trinh sát, kiểm soát bảo vệ biên giới; Các kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh; công tác tuần tra, kiểm soát, vận động quần chúng bảo vệ biên giới; công tác phối hợp giữa lực lượng hai bên trong quản lý bảo vệ biên giới; công tác kiểm soát phòng chống ma túy ở biên giới và cửa khẩu.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An tặng giấy khen cho 6 học viên xuất sắc.
Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An tặng giấy khen cho 6 học viên xuất sắc.

Ngoài ra, các học vien còn được đi thực tế tại một số đơn vị thuộc BĐBP Nghệ An như: Đồn BP cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Hải đội 2, thăm và giao lưu với cán bộ chiến sĩ Đảo Ngư, thăm quê nội, quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên cùng một số danh lam thắng cảnh khác.

Kết thúc tập huấn, có 100% các môn bài đạt yêu cầu, trong đó 70% đạt khá, giỏi. Tại lễ bế mạc, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao thưởng cho 6 học viên đạt thành tích cao trong tập huấn./.

Phương Linh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới