Bộ CHQS tỉnh tập huấn nghiệp vụ Dân quân tự vệ năm 2017

(Baonghean.vn) - Sáng 17/1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai mạc Lớp tập huấn công tác nghiệp vụ ngành Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2017.

Trong thời gian 1 ngày, 50 học viên lớp tập huấn là cán bộ, nhân viên phụ trách công tác dân quân tự vệ đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh được học tập, trang bị các nội dung mới nhất của Đảng - Nhà nước, Quân đội về công tác dân quân tự vệ.

Trung đội dân quân cơ động xã Nghi Hoa, Nghi Lộc huấn luyện võ thuật.
Trung đội dân quân cơ động xã Nghi Hoa (Nghi Lộc) huấn luyện võ thuật.

Nội dung tập huấn gồm công tác bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV; nghiệp vụ quản lý đội ngũ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, thôn đội trưởng DQTV; công tác tổ chức, xây dựng và mở rộng lực lượng DQTV theo Thông tư 33/TT-BQP ở các đơn vị; nội dung, phương pháp quản lý và mở Lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng; công tác huấn luyện của Ban CHQS xã, phường, thị trấn…

Dân quân xã Diễn Thành, Diễn Châu huấn luyện bắn súng.
Dân quân xã Diễn Thành, Diễn Châu huấn luyện bắn súng.

Đặc biệt, các học viên được quán triệt “Nghị quyết về một số chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An” vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2020 thông qua ngày 16/12/2016 tại kỳ hợp thứ 3 (thay cho Nghị quyết số 45 trước đây).

CB, CS dân quân xã Châu Thuận, Quỳ Châu tham gia tuần tra bảo vệ rừng.
CB, CS dân quân xã Châu Thuận, Quỳ Châu tham gia tuần tra bảo vệ rừng.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại lớp tập huấn, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “DQTV là lực lượng đông đảo nhất của lực lượng vũ trang địa phương, có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm QP - AN và thực hiện công tác dân vận, công tác cứu hộ cứu nạn, phòng chống bão lụt, cháy rừng tại địa phương; nhất là các địa bàn biên giới phía Tây, vùng đặc thù, tuyến biển… 

Do đó, các đồng chí tham gia lớp tập huấn phải chú ý lĩnh hội kiến thức, làm cơ sở để triển khai áp dụng có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình; xây dựng lực lượng DQTV đảm bảo về số lượng và chất lượng; góp phần bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An trong thời kỳ mới …”.

                                   Nguyễn Phong Quang 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới