Chiêm ngưỡng vũ khí hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam

Tên lửa Bastion, tàu tên lửa Molniya, tàu hộ vệ Gepard 3.9 và tàu ngầm Kilo là những vũ khí hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam hiện nay.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Tại buổi lễ thượng cơ tàu ngầm Đà Nẵng 186 và Bà Rịa-Vũng Tàu 187, Hải quân Việt Nam đã giới thiệu tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và báo giới một số loại vũ khí hiện đại nhất có trong trang bị hải quân ta. Ảnh: “Đội hình” từ trái qua phải gồm các xe phóng tự hành và radar dẫn bắn của tổ hợp tên lửa hành trình K-300P Bastion-P (biên chế Lữ đoàn 681) và các xe vận tải mang bệ phóng tên lửa EXTRA và Accular. Nguồn ảnh: VGP
Tại buổi lễ thượng cơ tàu ngầm Đà Nẵng 186 và Bà Rịa-Vũng Tàu 187, Hải quân Việt Nam đã giới thiệu tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và báo giới một số loại vũ khí hiện đại nhất có trong trang bị hải quân ta. Ảnh: “Đội hình” từ trái qua phải gồm các xe phóng tự hành và radar dẫn bắn của tổ hợp tên lửa hành trình K-300P Bastion-P (biên chế Lữ đoàn 681) và các xe vận tải mang bệ phóng tên lửa EXTRA và Accular. Nguồn ảnh: VGP
Bastion-P, EXTRA và Accular là những khí tài phòng thủ bờ biển, phòng thủ đảo số 1 của Hải quân Việt Nam hiện nay. Trong đó Bastion-P thiên về khả năng tấn công hủy diệt các mục tiêu mặt nước trong khi EXTRA và Accular thiên về nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu mặt đất với độ chính xác cực cao. Do đó, EXTRA, Accular phù hợp với nhiệm vụ tái chiếm đảo hoặc bờ biển. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Bastion-P, EXTRA và Accular là những khí tài phòng thủ bờ biển, phòng thủ đảo số 1 của Hải quân Việt Nam hiện nay. Trong đó Bastion-P thiên về khả năng tấn công hủy diệt các mục tiêu mặt nước trong khi EXTRA và Accular thiên về nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu mặt đất với độ chính xác cực cao. Do đó, EXTRA, Accular phù hợp với nhiệm vụ tái chiếm đảo hoặc bờ biển. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Ở trên mặt nước, Hải quân Việt Nam hiện trang bị nhiều loại tàu chiến đấu hiện đại. Nổi bật lên trong số đó là loạt 8 tàu tên lửa Project 12418 Molniya được trang bị đến 16 tên lửa hành trình Uran-E. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Ở trên mặt nước, Hải quân Việt Nam hiện trang bị nhiều loại tàu chiến đấu hiện đại. Nổi bật lên trong số đó là loạt 8 tàu tên lửa Project 12418 Molniya được trang bị đến 16 tên lửa hành trình Uran-E. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Đáng chú ý, trong 8 tàu Molniya mà Việt Nam sở hữu thì có tới 6 chiếc được đóng tại nước ta với sự chuyển giao công nghệ từ Nga. Tương lai gần, Việt Nam có thể hợp tác với Nga để tiếp tục nâng cấp vũ khí Molniya với các tên lửa hành trình BrahMos hoặc Yakhont. Nguồn ảnh: VGP
Đáng chú ý, trong 8 tàu Molniya mà Việt Nam sở hữu thì có tới 6 chiếc được đóng tại nước ta với sự chuyển giao công nghệ từ Nga. Tương lai gần, Việt Nam có thể hợp tác với Nga để tiếp tục nâng cấp vũ khí Molniya với các tên lửa hành trình BrahMos hoặc Yakhont. Nguồn ảnh: VGP
Mạnh mẽ nhất, lớn nhất, hiện đại nhất trong đội tàu mặt nước Việt Nam là lớp tàu hộ vệ Project 11661E Gepard 3.9. Hiện Việt Nam đã được trang bị 2 chiếc loại này với tên gọi 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ. Bên cạnh đó, dự kiến vào cuối năm nay chúng ta sẽ nhận thêm 2 chiếc nữa được nâng cấp vũ khí săn ngầm. Nguồn ảnh: Zing
Mạnh mẽ nhất, lớn nhất, hiện đại nhất trong đội tàu mặt nước Việt Nam là lớp tàu hộ vệ Project 11661E Gepard 3.9. Hiện Việt Nam đã được trang bị 2 chiếc loại này với tên gọi 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ. Bên cạnh đó, dự kiến vào cuối năm nay chúng ta sẽ nhận thêm 2 chiếc nữa được nâng cấp vũ khí săn ngầm. Nguồn ảnh: Zing
Trong ảnh, biên đội trực thăng săn ngầm Ka-28 của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 tham gia lễ thượng cơ tàu ngầm. Đây là những chiếc máy bay săn ngầm tốt nhất của hải quân ta hiện nay. Nguồn ảnh: Zing
Trong ảnh, biên đội trực thăng săn ngầm Ka-28 của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 tham gia lễ thượng cơ tàu ngầm. Đây là những chiếc máy bay săn ngầm tốt nhất của hải quân ta hiện nay. Nguồn ảnh: Zing
Trực thăng săn ngầm Ka-28 được trang bị radar dò tìm mặt nước, sonar tìm tàu ngầm và các phao thủy âm cùng hệ thống vũ khí chống ngầm mạnh mẽ với ngư lôi 400mm và bom. Nguồn ảnh: Vietnamplus
Trực thăng săn ngầm Ka-28 được trang bị radar dò tìm mặt nước, sonar tìm tàu ngầm và các phao thủy âm cùng hệ thống vũ khí chống ngầm mạnh mẽ với ngư lôi 400mm và bom. Nguồn ảnh: Vietnamplus
Ngôi sao sáng nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên biển hiện nay chính là 6 tàu ngầm Kilo 636 gồm: 182 Hà Nội; 183 TPHCM; 184 Hải Phòng; 185 Khánh Hòa; 186 Đà Nẵng và 187 Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong đó, tàu Đà Nẵng và Bà Rịa –Vũng Tàu vừa chính thức biên chế cho hải quân vào ngày hôm qua (28/2). Nguồn ảnh: Vietnamplus
Ngôi sao sáng nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên biển hiện nay chính là 6 tàu ngầm Kilo 636 gồm: 182 Hà Nội; 183 TPHCM; 184 Hải Phòng; 185 Khánh Hòa; 186 Đà Nẵng và 187 Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong đó, tàu Đà Nẵng và Bà Rịa –Vũng Tàu vừa chính thức biên chế cho hải quân vào ngày hôm qua (28/2). Nguồn ảnh: Vietnamplus
Với các tàu ngầm Kilo, sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể, cho phép thực hiện các chiến dịch trên biển cách bờ 500-600km. Nguồn ảnh: Vietnamplus
Với các tàu ngầm Kilo, sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể, cho phép thực hiện các chiến dịch trên biển cách bờ 500-600km. Nguồn ảnh: Vietnamplus
Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm bên trong tàu ngầm Kilo 636. Có thể thấy, hệ thống điều khiển trong Kilo 636 được Nga chế tạo với cấp độ rất hiện đại, hệ thống hiển thị trực quan, sinh động tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ thủy thủ đoàn tác chiến. Nguồn ảnh: Vietnamplus
Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm bên trong tàu ngầm Kilo 636. Có thể thấy, hệ thống điều khiển trong Kilo 636 được Nga chế tạo với cấp độ rất hiện đại, hệ thống hiển thị trực quan, sinh động tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ thủy thủ đoàn tác chiến. Nguồn ảnh: Vietnamplus
Tàu ngầm Kilo 636 có lượng giãn nước khi nổi là 3.000 tấn, khi lặn là 4.000 tấn, dài 74m, có thể lặn sâu 300m. Ưu điểm nổi bật nhất tàu ngầm là trang bị ngói chống dội âm đặc biệt cho phép nó gần như “tàng hình” dưới mặt nước trước các hệ thống sonar của đối phương. Năng lực của Kilo đã được Mỹ, NATO thừa nhận và thậm chí đặt biệt danh là “hố đen” nhằm miêu tả khả năng độc đáo của nó. Nguồn ảnh: Zing
Tàu ngầm Kilo 636 có lượng giãn nước khi nổi là 3.000 tấn, khi lặn là 4.000 tấn, dài 74m, có thể lặn sâu 300m. Ưu điểm nổi bật nhất tàu ngầm là trang bị ngói chống dội âm đặc biệt cho phép nó gần như “tàng hình” dưới mặt nước trước các hệ thống sonar của đối phương. Năng lực của Kilo đã được Mỹ, NATO thừa nhận và thậm chí đặt biệt danh là “hố đen” nhằm miêu tả khả năng độc đáo của nó. Nguồn ảnh: Zing
Đặc biệt, tàu ngầm Kilo 636 còn được trang bị hệ thống vũ khí được xem là mạnh nhất trong thế giới tàu ngầm phi hạt nhân hiện nay với tổ hợp tên lửa hành trình Klub-S trang bị tên lửa hành trình đối hải – đối đất có tầm phóng 200-300km cùng hệ thống phóng ngư lôi cỡ 533mm có thể kết hợp thả thủy lôi. Nguồn ảnh: Zing
Đặc biệt, tàu ngầm Kilo 636 còn được trang bị hệ thống vũ khí được xem là mạnh nhất trong thế giới tàu ngầm phi hạt nhân hiện nay với tổ hợp tên lửa hành trình Klub-S trang bị tên lửa hành trình đối hải – đối đất có tầm phóng 200-300km cùng hệ thống phóng ngư lôi cỡ 533mm có thể kết hợp thả thủy lôi. Nguồn ảnh: Zing

Theo Kienthuc.net

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới