Quân khu 4 triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2017

(Baonghean.vn) - Với phương châm “Phát huy mọi nguồn lực, chủ động phòng, tránh; ứng cứu kịp thời, an toàn và hiệu quả”, công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2017 được Quân khu 4 xác định: Duy trì nghiêm túc chế độ ứng trực 24/24 giờ ở các cấp; thường xuyên rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch sát tình hình thực tế địa bàn. 

Ngày 22/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thiếu tướng Đặng Trọng Quân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị. Ảnh: Trần Dũng
Ngày 22/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thiếu tướng Đặng Trọng Quân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị. Ảnh: Trần Dũng.

Năm 2016, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 4 quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị, Điện chỉ đạo của Quân khu; duy trì thực hiện có nề nếp chế độ ứng trực. Nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập nâng cao nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn được triển khai đúng kế hoạch, chất lượng, hiệu quả tốt, an toàn tuyệt đối.

Các lực lượng của Quân khu thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai diễn ra trên địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. 

Trong năm, toàn Quân khu huy động trên 27 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ và 858 phương tiện các loại tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; các lực lượng đã di dời được gần 4.000 hộ gia đình từ vùng lũ lụt đến nơi an toàn; tổng dọn vệ sinh và tu sửa trên 1.000 hộ gia đình chính sách, trường học, cùng hàng trăm công trình phúc lợi, hàng nghìn km kênh mương nội đồng, đường giao thông nông thôn... bị ngập lụt, hư hỏng nặng.

Cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu giúp các địa phương trên địa bàn khắc phục đường xá, trường học sau lũ lụt tháng 10, tháng 11/2016. Ảnh: Trần Dũng
Cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu giúp các địa phương trên địa bàn khắc phục đường xá, trường học sau lũ lụt tháng 10, tháng 11/2016. Ảnh: Trần Dũng.

Với phương châm “Phát huy mọi nguồn lực, chủ động phòng, tránh; ứng cứu kịp thời, an toàn và hiệu quả”, công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2017 được Quân khu 4 xác định: Duy trì nghiêm túc chế độ ứng trực 24/24 giờ ở các cấp; thường xuyên rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch sát tình hình thực tế địa bàn.

Tổ chức phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn để triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra. Chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo hướng chuyên sâu, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Tổ chức có hiệu quả các lớp tập huấn nâng cao trình độ, năng lực làm nhiệm vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và sử dụng các loại phương tiện tàu xuồng.

Các đơn vị Quân khu tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn, sập đổ công trình. Ảnh: Trần Dũng
Các đơn vị Quân khu 4 tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn, sập đổ công trình. Ảnh: Trần Dũng.

Cùng với đó, Bộ CHQS các tỉnh tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo 1 đến 2 huyện thị, thành tổ chức hiệu quả diễn tập phòng, chống lụt bão, cứu nạn, cháy rừng, ứng cứu sập đổ công trình và tìm kiếm cứu nạn. Riêng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Quân khu trực tiếp chỉ đạo diễn tập chữa cháy rừng và diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn./.

Trần Dũng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới