Bộ CHQS tỉnh tuyên dương 32 cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu

(Baonghean.vn) - Tối 19/4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ' trong Đảng bộ, LLVT tỉnh, giai đoạn 2014 - 2017.

Dự và chỉ đạo hội nghị, về phía lãnh đạo Quân khu có Đại tá Nguyễn Đức Hóa - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị.
Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị. Ảnh: Cảnh Nam

Việc thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhờ đó, đến nay nhận thức, tư tưởng, hành động của mọi cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp đã có những chuyển biến tích cực, đồng bộ. 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh; trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nêu cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh làm đường giao thông nông thôn mới giúp xóm Tân Thắng. Ảnh Thành Duy.
Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh làm đường giao thông nông thôn mới giúp xóm Tân Thắng. Ảnh: Thành Duy.

Từ năm 2014 đến năm 2016, Bộ CHQS tỉnh đã huy động được 44.132 ngày công, làm được hơn 430 km đường liên thôn, liên xã, làm kênh mương nội đồng được 40km; tuyên truyền cán bộ, DQTV, nhân dân hiến 6570 m2 đất trị giá 1.648 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn; vận động đồng bào dân tộc thiểu số không nuôi gia cầm, gia súc ở dưới gầm nhà sàn được hơn 500 hộ; vận động cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp quyên góp được hơn 800 triệu đồng ủng hộ đối tượng gia đình chính sách và các học sinh nghèo hiếu học và làm nhà Đại đoàn kết cho gia đình nghèo.

Tiêu biểu có một số đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của địa phương và khả năng của đơn vị như: Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4; cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Quế Phong, Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai, Quỳ Châu, Hưng Nguyên, Trung đoàn 764, Trường Quân sự tỉnh…

Các cá nhân điển hình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dân vận.
Các cá nhân điển hình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dân vận. Ảnh: Cảnh Nam

Trong khuôn khổ hội nghị, các điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã giao lưu, chia sẻ về những kinh nghiệm, kỷ niệm trong quá trình công tác. Đặc biệt là những sáng kiến cải tiến kỹ thuật; công tác dân vận ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù...

Trong giai đoạn tiếp theo, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đưa nội dung cuộc vận động thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII), Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh; xây dựng các đảng bộ, chi bộ thật sự TSVM hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động. Ảnh: Cảnh Nam

Nhân dịp lễ sơ kết, Đảng ủy Quân sự tỉnh biểu dương và khen tặng 32 cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới