Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào

(Baonghean.vn) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bunpimay Lào, chiều 8/4, đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dẫn đầu đã sang thăm, chúc Tết đồng chí Bun Nhăng Vo La Chít - Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước CHDCND Lào và gia đình.

a
Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 tặng quà, chúc mừng đồng chí Bun Nhăng Vo La Chít - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào và phu nhân. Ảnh: Trần Dũng

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng Đảng, Nhà nước Lào trong thời gian qua đã lãnh đạo xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển, từng bước khẳng định được vị thế của đất nước trên trường quốc tế và khu vực.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào đối với Quân khu 4 và mong muốn thời gian tới, Đảng, Nhà nước Lào tiếp tục chỉ đạo các cơ quan Trung ương, địa phương phối hợp giúp Quân khu 4 chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào; nhiệm vụ xây dựng cụm bản và hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị trực thuộc Quân khu trên đất nước bạn.

b
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng Trung tướng  Xu Von Lương Bun Mi - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Ảnh: Trần Dũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun Nhăng Vo La Chít ghi nhận, đánh giá cao thành tích, kết quả của LLVT Quân khu 4 trong thời gian qua, đặc biệt là việc phối hợp với các lực lượng thực hiện có hiệu của nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, giúp đỡ xây dựng cơ sở chính trị, đảm bảo an ninh chính trị tại các địa phương.

Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện tốt việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ Việt Nam tại Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn, Quân khu tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các lực lượng để giúp các địa phương của Lào thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, cơ quan Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Thủ đô Viêng Chăn và Bộ Năng lượng - Mỏ (CHDCND Lào).

Trần Dũng

(TH Quân khu 4)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới