Tàu tuần dương tên lửa của Nga cập cảng Cam Ranh

Ngày 27/4, tàu tuần dương tên lửa Varyag – kỳ hạm của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga, gồm 642 sỹ quan, thủy thủ do Trung tá Ulyanenko Alexey làm chỉ huy bắt đầu chuyến thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh và thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) trong 5 ngày.

Tàu tuần dương tên lửa của Nga cập cảng Cam Ranh bắt đầu chuyến thăm chính thức một số địa điểm tại Việt Nam trong 5 ngày.
Tàu tuần dương tên lửa của Nga cập cảng Cam Ranh bắt đầu chuyến thăm chính thức một số địa điểm tại Việt Nam trong 5 ngày.

Đón tàu và sĩ quan, thủy thủ đoàn có cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Đối ngoại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa…

Trong thời gian chuyến thăm, chỉ huy đội tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô - Liên bang Nga - Việt Nam hy sinh vì hòa bình, ổn định trong khu vực và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm của Hạm đội tàu Hải quân Liên bang Nga góp phần tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng và hợp tác hải quân giữa hai nước.

Lễ đón đoàn của cán bộ sĩ quan Vùng 4 và một số cơ quan chức năng của Việt Nam.
Lễ đón đoàn của cán bộ sĩ quan Vùng 4 và một số cơ quan chức năng của Việt Nam.

Tàu tuần dương tên lửa Varyag thuộc lớp Slava (đề án 1164, NATO định danh là Atlas), được thiết kế với mục đích sử dụng như một chiến hạm tấn công mặt nước.

Tàu hạ thủy tháng 7/1983, chính thức biên chế trong lực lượng Hải quân Liên Xô ngày 16/10/1989, với tên gọi ban đầu là Chervona Ukraina.

Sau khi Liên Xô tan rã, Hải quân Liên bang Nga tiếp quản tàu tuần dương này.

Kể từ năm 1996, tàu được đổi tên là Varyag và trở thành kỳ hạm của Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga.

Tàu tuần dương Varyag có lượng giãn nước tiêu chuẩn 9.800 tấn, đầy tải 11.490 tấn; chiều dài 186,4m, rộng 20,8m, cao 8,4m, có 4 động cơ turbin khí với tổng công suất 130.000Hp, vận tốc tối đa 32 hải lý/h, phạm vi hành trình 7.500 hải lý (13.200km) với tốc độ 18 hải lý/h.

Các đại biểu của hai bên chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu của hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Varyag được trang bị 16 tên lửa đối hạm siêu âm tầm xa P-500 Bazalt (NATO định danh là SS-N-12 “Sandbox”) mang đầu đạn thông thường nặng 1 tấn hoặc đầu đạn hạt nhân có sức công phá 350 Kt.

Ngoài ra, Varyag còn được trang bị 2 cụm 2 ống tên lửa phòng không tầm gần 9K33M “Osa-M” (NATO gọi là SA-N-4 “Gecko”) với cơ số 40 quả tên lửa.

Loại tên lửa này có chiều dài 3,2m, đường kính 0,21m, tầm bắn 15km, độ cao tác chiến 12km, vận tốc phóng lên tới 2,5Mach.

Tàu cũng có sân đỗ và khoang chứa một trực thăng săn ngầm loại Ka-25/27/28.

Theo Dantri

TIN LIÊN QUAN

Tin mới