Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), chiều 18/5, đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu đã tiến hành dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh dâng hoa nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác. Ảnh: Phong Quang
Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh dâng hoa nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác. Ảnh: Phong Quang

Thành kính dâng lẵng hoa tươi và nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời là Người Cha thân yêu của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đã gần 48 năm trôi qua kể từ ngày Bác về cõi vĩnh hằng, nhưng tấm gương cao đẹp về đạo đức, phong cách và tư tưởng cách mạng của Người luôn sống mãi, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam nói chung và cho Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Vinh dự là lực lượng vũ trang được chiến đấu, học tập và lao động trên quê hương của Người, hơn 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho tỉnh nhà phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Kiên
Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Kiên

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh nguyện hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Đặc biệt là triển khai có hiệu quả các mô hình công tác dân vận, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo và khắc phục hậu quả thiên tai; các mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An trong tình hình mới hiện nay.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh tổ chức thành công Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”. Đây là đợt thi đua cao điểm có ý nghĩa chính trị sâu sắc, kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (16/6/1957 - 16/6/2017) và kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Trong thời gian 70 ngày (từ 18/5 - 27/7/2017), phong trào tập trung thực hiện tốt hai nội dung chính: Một là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy; hai là thi đua làm tốt công tác chính sách với thương binh, gia đình liệt sỹ, chính sách hậu phương quân đội.

 Phong Quang - Trọng Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới