Nghi Lộc tổ chức lễ an táng 2 hài cốt liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Chiều 13/6, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Cồn Vàng, huyện Nghi Lộc đã tổ chức Lễ an táng 2 hài cốt liệt sỹ đã được quy tập trên địa bàn.

Tham gia buổi lễ có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, đại diện các đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện Nghi Lộc, đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Nghi Thuận.  

Lễ an táng hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Quảng Dũng
Lễ an táng hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Quang Dũng

Thực hiện Đề án 1237 của Chính phủ và Kế hoạch của Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc đã tiến hành cất bốc, di dời hài cốt 2 liệt sỹ là liệt sỹ Đoàn Văn Toán quê quán xã Nghi Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; hy sinh ngày 10 tháng 12 năm 1972 tại cánh đồng Gui thuộc xóm 4, xã Nghi Thuận và một liệt sỹ vô danh khác hy sinh trong đợt này. Phần mộ của 2 liệt sỹ được đặt tại cánh đồng Gui xóm 4, xã Nghi Thuận. 

Hài cốt liệt sỹ vô danh được an táng tại Nghĩa trang Cồn Vàng. Ảnh: Quang Dũng
Hài cốt liệt sỹ vô danh được an táng tại Nghĩa trang Cồn Vàng huyện Nghi Lộc. Ảnh: Quang Dũng

Sau lễ an táng, hài cốt liệt sỹ Đoàn Văn Toán được cấp ủy, chính quyền địa phương và thân nhân, gia đình đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ quê nhà, còn liệt sỹ vô danh được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Cồn Vàng, huyện Nghi Lộc. Đây là hoạt động thể hiện lòng tri ân của cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang huyện Nghi Lộc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc./.

                                                                                     Quang Dũng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới