Nga giới thiệu phiên bản radar Việt Nam dùng tại MAKS-2017

Tại triển lãm MAKS 2017, Nga đã giới thiệu radar Protivnik-GE, đặc biệt là Nebo-M - một phiên bản khác của hệ thống tối tân Việt Nam có dùng.
Theo thông tin được Nga công khai, hệ thống radar Nebo-M là phiên bản khác của radar tối tân Nebo-UE hiện đang có mặt trong Quân đội Việt Nam.
Theo thông tin được Nga công khai, hệ thống radar Nebo-M là phiên bản khác của radar tối tân Nebo-UE hiện đang có mặt trong Quân đội Việt Nam.
Nhà sản xuất cho biết, Nebo-UE được thiết kế để thực hiện loạt nhiệm vụ phức tạp như phát hiện, định vị và dò tìm các mục tiêu trên không như máy bay, tên lửa hành trình hay thậm chí các khí cụ bay cỡ nhỏ, khó xác định ở khoảng cách 600km.
Nhà sản xuất cho biết, Nebo-UE được thiết kế để thực hiện loạt nhiệm vụ phức tạp như phát hiện, định vị và dò tìm các mục tiêu trên không như máy bay, tên lửa hành trình hay thậm chí các khí cụ bay cỡ nhỏ, khó xác định ở khoảng cách 600km.
Đặc biệt, hệ thống Nebo-UE còn có khả năng định vị các thiết bị gây nhiễu của quân địch và nó hoạt động một cách hoàn toàn độc lập và tự động. Tại Nga, Nebo-UE hiện đang được sử dụng rộng rãi và bố trí dày đặc quanh thủ đô Moskva nhằm cảnh giới xa và chỉ thị mục tiêu cho các tổ hợp tên lửa phòng không S-300/400 trong nhiều năm nữa.
Đặc biệt, hệ thống Nebo-UE còn có khả năng định vị các thiết bị gây nhiễu của quân địch và nó hoạt động một cách hoàn toàn độc lập và tự động. Tại Nga, Nebo-UE hiện đang được sử dụng rộng rãi và bố trí dày đặc quanh thủ đô Moskva nhằm cảnh giới xa và chỉ thị mục tiêu cho các tổ hợp tên lửa phòng không S-300/400 trong nhiều năm nữa.
Nebo-UE có khả năng chống nhiễu tốt, chuyên dùng phát hiện, bám sát tự động, phân biệt địch ta, nhận dạng kiểu loại, cung cấp các tham số tọa độ và đường bay chính xác cho các hệ thống chỉ huy đồng bộ hoặc không đồng bộ của các đơn vị phòng không và không quân.
Nebo-UE có khả năng chống nhiễu tốt, chuyên dùng phát hiện, bám sát tự động, phân biệt địch ta, nhận dạng kiểu loại, cung cấp các tham số tọa độ và đường bay chính xác cho các hệ thống chỉ huy đồng bộ hoặc không đồng bộ của các đơn vị phòng không và không quân.
Đài Nebo-UE bao gồm khối thiết bị điện tử (trên xe thùng kéo kín AP - xe ăng ten); một dàn ăng ten dạng cột (chuyên chở trên 3 xe thùng kéo hở); một xe hiện sóng (trên xe thùng kéo kín UV - xe điều khiển). Ngoài ra còn có xe phát điện 19U6 cùng cáp nguồn nối với xe hiện sóng và hệ thống điều khiển tự động; bộ dụng cụ sửa chữa và phụ tùng thay thế.
Đài Nebo-UE bao gồm khối thiết bị điện tử (trên xe thùng kéo kín AP - xe ăng ten); một dàn ăng ten dạng cột (chuyên chở trên 3 xe thùng kéo hở); một xe hiện sóng (trên xe thùng kéo kín UV - xe điều khiển). Ngoài ra còn có xe phát điện 19U6 cùng cáp nguồn nối với xe hiện sóng và hệ thống điều khiển tự động; bộ dụng cụ sửa chữa và phụ tùng thay thế.
Đài Nebo-UE có thể vận hành trong mọi điều kiện khí hậu với dải nhiệt độ môi trường từ -50 - +50 độ C, độ ẩm không khí tới 98% và tốc độ gió tới cấp 6 (45 m/s), tại độ cao 1.000 m so với mực nước biển.
Đài Nebo-UE có thể vận hành trong mọi điều kiện khí hậu với dải nhiệt độ môi trường từ -50 - +50 độ C, độ ẩm không khí tới 98% và tốc độ gió tới cấp 6 (45 m/s), tại độ cao 1.000 m so với mực nước biển.
Đặc biệt, Nebo-UE còn chỉ chính xác vị trí nguồn nhiễu tạp tích cực với 2 tham số phương vị, góc tà, giúp các đơn vị phòng không sục sạo, tiêu diệt chính xác các máy bay gây nhiễu thế hệ mới như EA-18G, EC-130J...
Đặc biệt, Nebo-UE còn chỉ chính xác vị trí nguồn nhiễu tạp tích cực với 2 tham số phương vị, góc tà, giúp các đơn vị phòng không sục sạo, tiêu diệt chính xác các máy bay gây nhiễu thế hệ mới như EA-18G, EC-130J...
Với máy bay tàng hình, mục tiêu có hệ số phản xạ radar thấp có thể bị Nebo-UE phát hiện từ rất xa như tên lửa hành trình có diện tích phản xạ 0,1 m2 từ khoảng 140 km hay máy bay tàng hình có diện tích phản xạ 0,01 m2 từ khoảng 80 km.
Với máy bay tàng hình, mục tiêu có hệ số phản xạ radar thấp có thể bị Nebo-UE phát hiện từ rất xa như tên lửa hành trình có diện tích phản xạ 0,1 m2 từ khoảng 140 km hay máy bay tàng hình có diện tích phản xạ 0,01 m2 từ khoảng 80 km.
Điểm đặc biệt nữa của Nebo-UE là nó có khả năng chống nhiễu cao đặc biệt là đối với nhiễu tạp tích cực. Ngoài ra, so với các đài radar cùng chức năng, Nebo-UE có khả năng chống nhiễu tiêu cực tốt hơn.
Điểm đặc biệt nữa của Nebo-UE là nó có khả năng chống nhiễu cao đặc biệt là đối với nhiễu tạp tích cực. Ngoài ra, so với các đài radar cùng chức năng, Nebo-UE có khả năng chống nhiễu tiêu cực tốt hơn.
Theo Baodatviet
TIN LIÊN QUAN

Tin mới