Sâu lắng đêm tri ân thương, bệnh binh nặng tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, đêm 19/7, tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Đoàn văn công Quân khu 4 tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tri ân các thương, bệnh binh đang nuôi dưỡng và điều trị tập trung tại Trung tâm thương binh, tâm thần kinh tỉnh Nghệ An.

Trung tâm thương binh, tâm thần kinh tỉnh Nghệ An là đơn vị làm công tác chính sách hậu phương quân đội, quản lý, chăm sóc và điều trị các thương binh, bệnh binh do quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu bị thương, bị bệnh tâm thần, có tỷ lệ thương tật, bệnh tật đặc biệt, mất sức lao động từ 81% trở lên thuộc 4 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Ca sỹ Lê Na hát với các bác thương binh tại đêm biểu diễn. Ảnh: Hồ Việt
Ca sỹ Lê Na hát với các bác thương binh tại đêm biểu diễn. Ảnh: Hồ Việt

Những lời ca tiếng hát trong đêm tri ân đã ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, ca ngợi hình ảnh, công lao của các Anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chương trình nghệ thuật thể hiện lòng tri ân sâu sắc của cán bộ, diễn viên Đoàn văn công Quân khu nói riêng, tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 nói chung đối với các thế hệ cha, anh đi trước đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, góp phần khơi dậy niềm tự hào về những chiến công, động viên các bác, các chú vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật, sống vui, sống khỏe./.

   Hồ Việt

TIN LIÊN QUAN

Tin mới