Đoàn công tác quân khu 4 dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Nước cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2017), sáng 31/8, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh, các cơ quan Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An). Ảnh: Lê Thắng
Đoàn công tác báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An). Ảnh: Lê Thắng

Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cha thân yêu của lực lượng vũ trang, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã dâng lên Người những nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc... 

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trên quê hương Xô viết Nghệ - Tĩnh, lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn 6 tỉnh chăm lo xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ vững chắc.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao chất lượng đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật, tăng cường đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lê Thắng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới