Nghệ An: Diễn tập thực binh xử lý bạo loạn, khủng bố

(Baonghean.vn) - Chiều 9/8, Ban chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc diễn tập xử lý tình huống thực binh A2 trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Các đại biểu tham dự cuộc diễn tập thực binh. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu tham dự cuộc diễn tập thực binh. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh dự và chỉ đạo diễn tập.

Cùng dự có Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống khủng bố Bộ Công an; lãnh đạo Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát; lãnh đạo K20, V11, A67 - Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và đại biểu là công an các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập. Ảnh: Thành Cường
Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập. Ảnh: Thành Cường

Cuộc diễn tập thực binh xử lý tình huống A2 trên địa bàn tỉnh nghệ An năm 2017 gồm 2 phần với 8 nội dung:

Thực binh xử lý tình huống tập trung đông người phá rối an ninh trật tự; bạo loạn; xử lý tình huống đánh bắt khủng bố; giải cứu con tin; rà phá bom mìn; chữa cháy; cứu hộ cứu nạn. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, khả năng huy động tại chỗ; đặc biệt là khả năng tư duy, nâng cao trình độ nghiệp vụ kỹ, chiến thuật, tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, khả năng chỉ huy tác chiến của lãnh đạo chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân, sự phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy với cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương.

Đồng thời, cuộc diễn tập nhằm chủ động cảnh báo, răn đe các thế lực thù địch, phản động đang có âm mưu phá hoại, gây rối biểu tình, bạo loạn, khủng bố... góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Đây cũng là dịp biểu dương lực lượng, phương tiện và kiểm tra đánh giá tính năng tác dụng, hiệu quả thực tế của vũ khí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện cơ giới, thông tin liên lạc, hậu cần... để bổ sung, trang bị đảm bảo đầy đủ, phù hợp, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Tình huống giả định các thế lực thù địch kích động người dân nổi dậy cướp chính quyền. Ảnh: Thành Cường
Tình huống giả định các thế lực thù địch kích động người dân nổi dậy cướp chính quyền. Ảnh: Thành Cường

Với kịch bản tập trung đông người, biểu tình, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn và hoạt động khủng bố, trước sự manh động của các đối tượng phản động, các lực lượng công an tỉnh dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ bảo vệ các mục tiêu quan trọng, nhất là trụ sở cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đặc biệt, chỉ sau 1 giờ 45 phút, sau nỗ lực vận động, tuyên truyền không thành công, Công an tỉnh đã huy động lực lượng và phương tiện tổ chức trấn áp và giải tán thành công âm mưu bạo loạn; đánh chiếm những vị trí mà kẻ địch đã chiếm đóng, giải cứu thành công con tin bị bắt giữ an toàn.

Lực lượng y tế sơ tán những người bị thương ra khỏi khu vực xảy ra bạo loạn trong tình huống giả định. Ảnh: Thành Cường
Lực lượng y tế sơ tán những người bị thương ra khỏi khu vực xảy ra bạo loạn trong tình huống giả định. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại cuộc diễn tập thực binh A2, Thượng tướng Bùi Văn Nam nhiệt liệt biểu dương các lực lượng công an tỉnh, quân sự, cảnh sát PCCC cùng toàn thể lực lượng tham gia diễn tập đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp đồng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực binh A2 một cách sáng tạo, bài bản, quy mô và khoa học.  

Đồng thời đề nghị, thông qua diễn tập nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác chỉ đạo, chỉ huy, điều hành và công tác phối hợp, khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng. Từ đó tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án đảm bảo khi có tình huống về gây rối ANTT, bạo loạn, khủng bố xảy ra.

Cảnh Nam - Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới