Hội thi Trạm sửa chữa tổng hợp cấp chiến thuật tại Sư đoàn 324

(Baonghean.vn) - Ngày 19/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chấm các nội dung Trạm sửa chữa tổng hợp cấp chiến thuật năm 2017 tại Trạm sửa chữa tổng hợp (C26) của Phòng Kỹ thuật, Sư đoàn 324.

Dự và chỉ đạo, chấm thi tại C26 có các đồng chí: Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu; Đại tá Nguyễn Quang Ngạn - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu. 

Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo khai mạc hội thi. Ảnh: Tường Hiếu
Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Tường Hiếu

Hội thi năm nay có 15 đơn vị tham gia được chia thành 3 khối: Khối Bộ chỉ huy quân sự 6 tỉnh; Khối các sư đoàn và Trường Quân sự Quân khu; Khối 5 lữ đoàn binh chủng. 

Các đơn vị tham gia thi ở các nội dung: Xây dựng chính quy về công nghệ, công tác quản lý, điều hành sửa chữa tại các trạm; công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, xây dựng chính quy về quân sự, chính trị và cảnh quan môi trường; nhận thức về quân sự, chính trị và chuyên môn kỹ thuật; thực hành bảo quản, bão dưỡng, sửa chữa và thực hành điều lệnh đội ngũ.

Sau 1 ngày, cán bộ, chiến sỹ Trạm C26 đã hoàn thành các nội dung thi theo quy định. Ban giám khảo đánh giá cao công tác chuẩn bị về mọi mặt và chất lượng thực hành thi của Trạm. Hệ thống sổ sách chuyên ngành cơ bản đảm bảo. Công tác xây dựng chính quy về công nghệ, quân sự, hành chính, cảnh quan môi trường có nhiều tiến bộ. Quản lý điều hành sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật theo đúng quy trình. Bảo đảm các tiêu chí về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Các thí sinh thực hành phần thi bảo dưỡng 2 súng Tiểu liên AK. Ảnh: Tường Hiếu
Các thí sinh thực hành phần thi bảo dưỡng 2 súng Tiểu liên AK. Ảnh: Tường Hiếu

Phát biểu tại hội thi, Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh: Hội thi là hoạt động quan trọng của ngành Kỹ thuật Quân khu trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nâng cao công tác kỹ thuật trong tình hình mới và hưởng ứng mạnh mẽ Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. 

Để nâng cao năng lực bảm đảm kỹ thuật các đơn vị cần xây dựng chính quy trạm sửa chữa tổng hợp cấp chiến thuật vững mạnh toàn diện trên 4 mặt: quân sự, chính trị, hậu cần và kỹ thuật theo hướng “Công nghệ, chính quy, an toàn, chất lượng”.

Các thí sinh tham gia phần thi lý thuyết nhận thức về quân sự, chính trị và chuyên môn nghiệp vụ ngành kỹ thuật. Ảnh: Tường Hiếu
Các thí sinh tham gia phần thi lý thuyết nhận thức về quân sự, chính trị và chuyên môn nghiệp vụ ngành kỹ thuật. Ảnh: Tường Hiếu

Trạm xưởng sửa chữa tổng hợp C26 của Sư đoàn 324 được đầu tư xây dựng cơ bản, song quá trình khai thác, sử dụng đã bị xuống cấp, để hội thi đạt kết quả tốt, từ đầu năm đến nay Sư đoàn đã đầu tư củng cố hệ thống nhà xưởng, nhà kho, nhà để xe theo hướng sắp xếp phù hợp với mặt bằng phục vụ công tác sửa chữa, làm mới toàn bộ hệ thống bảng biển khu nhà ở bộ đội, bảng biển trong nhà kho theo đúng yêu cầu. 

Ngoài ra, Sư đoàn còn xây mới hệ thống bồn hoa, cây cảnh, đường nội bộ, hệ thống mương thoát nước, quét vôi ve, củng cố cảnh quan môi trường kho tàng trạm xưởng... Tổng chi phí trên 100 triệu đồng và hơn 800 ngày công bộ đội./.

Lê Tường Hiếu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới