Nga lần đầu tiên công bố hình ảnh bắn thử tổ hợp Iskander-M mang tên lửa hành trình

Trang tin “Bảo vệ nước Nga” ngày 19/4 đã công bố đoạn clip miêu tả vụ bắn thử đầu tiên của tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-M trang bị tên lửa hành trình.

Vụ phóng thử trên được thực hiện hôm 15/4 tại bãi thử Kapustin Yar. Thực hiện vụ phóng thử là Lữ đoàn tên lửa số 92 thuộc Quân khu Trung tâm, đơn vị đóng quân tại vùng Orelburg.

Nguồn tin trên cho biết thêm, mục đích chính của vụ phóng thử là kiểm tra tính năng kỹ - chiến thuật của đạn tên lửa hành trình trang bị trên tổ hợp Iskander-M.

Tổ hợp Iskander-M trang bị tên lửa hành trình
Tổ hợp Iskander-M trang bị tên lửa hành trình 
 

Trong đoạn clip, đạn tên lửa thử nghiệm đã được phóng đi và tấn công “chính xác tới từng mét” mục tiêu giả lập trung tâm chỉ huy của đối phương cách đó 200km. Vụ thử sau đó được xác nhận là thành công về các yếu tố kỹ-chiến thuật.

Hiện tại, tổ hợp Iskander-M được trang bị hai dòng đạn tên lửa chính là 9M723 và tên lửa hành trình 9M728, phát triển trên nền tảng tên lửa P-500.

Được định danh là vũ khí tấn công cấp chiến thuật, tổ hợp tên lửa Iskander-M có thể khai hỏa vào 2 mục tiêu khác nhau trong vòng 1 phút. Đạn tên lửa trong tổ hợp Iskander-M nặng 3,8 tấn và mang theo đầu đạn có trọng lượng 480kg. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo đạn đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay.

Iskander-M là thế hệ tên lửa cấp chiến thuật thay thế cho tổ hợp Toska-U (Dấu chấm hết). Phiên bản xuất khẩu của Iskander-M được trang bị các loại đạn tên lửa được cắt ngắn tầm bắn và đạt 280km, trong khi phiên bản trang bị cho Quân đội Nga có tầm bắn đạt 500km.

Iskander-M rất hiệu quả trong việc phá hủy các công trình quân sự cố định của đối phương như: Sân bay, kho tàng, trung tâm chỉ huy... Mỗi xe phóng tên lửa Iskender-M thường mang theo 2 đạn tên lửa.

Theo qdnd.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới