Lửa thiêu rụi chợ người Việt tại Nga

Ngọn lửa đã bùng lên và thiêu cháy một khu chợ của người Việt Nam tại thành phố Kazan, thuộc Cộng hòa Tatarstan, Nga.  

 

Theo tờ Komsomolskaya Pravda, đám cháy được khống chế vào khoảng 21:10’ ngày hôm qua (giờ địa phương) trên khu chợ rộng vào khoảng 2.800m2.  

Nửa giờ sau khi phát hiện ra hỏa hoạn, lửa đã thiêu khoảng 500m2.  

Hiện tại, cơ quan chức năng chưa thể liên lạc được với người chủ của ngôi chợ là bà Coy. 

Dù lúc này chưa có kết luận nào về nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, nhưng tờ báo cho biết, một trong những nguyên nhân có thể tính đến được cho là liên quan đến hệ thống cứu hỏa.

“Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao lửa lại bùng lên. Giờ thì làm sao có thể nói được điều gì tiếp theo? Chúng ta không biết về bất kỳ điều gì, và không thể loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả yếu tố khí đốt hay điện. Ban ngày, khu chợ luôn có người bảo vệ” – một quan chức chính quyền cho hay. 

Đây không phải lần đầu tiên chợ của người Việt tại Nga gặp hỏa hoạn. Năm 2006, khu chợ này đã bị thiêu rụi. 

Khi đó, con số thiệt hại không thể thống kê cụ thể, nhưng rất nhiều người chủ tiệm hàng đã đầu tư vào khu chợ này số hàng hóa trị giá rất lớn, có thể lên tới vài chục triệu rúp. 

Theo Vietnamnet

Tin mới