Mỹ gửi 6 máy bay, 300 nhân viên đến Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cuộc chiến chống IS

(Baonghean.vn) - Quân đội Mỹ cho biết nước này đã gửi 6 máy bay F-16 và khoảng 300 nhân viên đến căn cứ Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 9/8. Động thái này diễn ra sau khi Ankara cho phép máy bay Mỹ hoạt động tại khu vực này để chống lại IS hồi tháng trước. 
a
 6 chiếc tiêm kích F-16 đã có mặt tại căn cứ Incirlik, tỉnh miền Nam Adada. ảnh: Reuters
Lầu Năm Góc cho biết trong một thông báo rằng một lực lượng thành viên Phi đội Tiêm kích số 31 cũng đã tới căn cứ này. Thiết bị hỗ trợ cũng đã được gửi đến nhưng thông tin này không được cho biết cụ thể. "Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cùng nằm trong liên minh quốc gia cam kết đấu tranh chống IS, theo đuổi hòa bình và ổn định trong khu vực", thông báo cho biết. 
Trong khi đó, hãng thông tấn tư nhân Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 6 chiếc tiêm kích F-16 đã có mặt tại căn cứ Incirlik, tỉnh miền Nam Adada. 
Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đối mặt với bất ổn ngày càng tăng trong vùng lãnh thổ gần biên giới Syria, với những lo ngại xung đột có thể tràn vào đất nước Thổ Nhĩ Kỳ và làm xấu đi quan hệ với người dân tộc thiểu số Kurd ở đất nước này. 
Phương Thảo
(Theo Reuters) 
TIN LIÊN QUAN

Tin mới