Google bình thản trước sự việc xe tự lái gây tai nạn

(Baonghean.vn) - Vụ đâm xe gần đây xảy ra giữa một chiếc xe buýt và xe tự lái của Google là “không có gì đáng ngạc nhiên”, Bộ trưởng Bộ giao thông Mỹ cho biết.

(Baonghean.vn) - Vụ đâm xe gần đây xảy ra giữa một chiếc xe buýt và xe tự lái của Google là “không có gì đáng ngạc nhiên”, Bộ trưởng Bộ giao thông Mỹ cho biết.

Bộ trưởng Anthony Foxx đang nỗ lực mang những chiếc xe tự lái ra khắp đường phố Mỹ.

Theo đó, ông Anthony Foxx trả lời báo BBC rằng những vụ tai nạn xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Tuy không ai bị thương, nhưng đây là lần đầu tiên máy tính gắn trong của Google bị cho là nguyên nhân gây ra sự va chạm này.

Cùng lúc đó, tại một Festival về công nghệ ở thành phố Austin, bang Texas, ông Foxx còn tuyên bố 7 thành phố của nước này, gồm: Austin, Columbus, Denver, Kansas City, Pittsburgh, Portland và San Francisco - đã đi đến chặng cuối cùng của cuộc đua dành lấy 40 nghìn đô la từ chính phủ cho việc đầu tư công nghệ thông minh.

Tuy nhiên, ông cũng đồng ý rằng việc sử dụng công nghệ thông minh có thể khiến nhiều người mất việc. “Công nghệ lái tự động đang cho thấy khả năng lớn sẽ gây gián đoạn trong một số lĩnh vực”; "Đến bây giờ tôi vẫn chưa rõ liệu tương lai sẽ như thế nào”.

Sự so sánh tương đối

Bộ trưởng Foxx đang rất nỗ lực mang hình ảnh những chiếc xe tự lái xuất hiện trên đường phố Mỹ. Chính quyền Obama đã ký một khoản trị giá 4 tỷ đô la cho mục tiêu này, bao gồm những nỗ lực phát triển quy định chuẩn hóa cho những chiếc xe tự động ở khắp đất nước.

Sau vụ va chạm vào tháng 2, để trấn an công chúng - những người quan tâm đến mô hình xe tự lái, Google đã tuyên bố: “Với bất kì loại hình công nghệ nào đang lưu thông trên đường phố, việc xảy ra va chạm vào một lúc nào đó là không có gì đáng ngạc nhiên”; “Tôi nghĩ câu hỏi ở đây không phải là so sánh những chiếc xe tự động với sự “hoàn hảo”. Đó là một sự so sánh tương đối với những người đang tham gia giao thông - là tôi và bạn, với nhãn cầu, và với bộ não của chúng ta”.

Một thử thách được đặt ra trong lúc này là giải quyết vấn đề trách nhiệm khi va chạm xảy ra: liệu người cần nhận lỗi sẽ là ai - hành khách, hay công ty sản xuất ra phần mềm điều khiển? “Đây chính xác là loại câu hỏi mà trong một vài tháng tới, chúng ta mong muốn sẽ có thể đóng góp ý kiến phản hồi tới chính quyền các bang và ngành công nghiệp liên quan”.

                                                                                                            Tú Linh

(Theo BBC)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới