Hành trình 5 năm và những bức ảnh báo động khủng hoảng nước toàn cầu

(Baonghean.vn) - Kể từ năm 2011, nhiếp ảnh gia người Mỹ Mustafah Abdulaziz đã đến 8 quốc gia trên thế giới để thực hiện bộ ảnh tài liệu về cuộc khủng hoảng nước toàn cầu.

Dự án ảnh của Abdulaziz được lên ý tưởng với mục đích làm nổi bật những tác động tiêu cực của đô thị hóa, ô nhiễm môi trường và khan hiếm nước đang ngày càng lan rộng trên toàn thế giới.

"Cuộc sống loài người trên Trái Đất vốn dĩ là sự cân bằng tự nhiên - dân số tăng cao sẽ dẫn đến nhu cầu năng lượng, băng tan sẽ dẫn đến nước biển dâng và khi có người được sử dụng nước sạch thì đâu đó trên thế giới vẫn phải chịu cảnh không có nước", vị nhiếp ảnh gia chia sẻ.

70 bức ảnh nổi bật hiện đang được trưng bày trong triển lãm cá nhân của Abdulaziz tại Anh do Chương trình Nước HSBC tổ chức dự kiến diễn ra đến ngày 10/4 tới.

Abdulaziz chia sẻ: "Các bức ảnh có khả năng gây chú ý vô cùng mãnh liệt, khiến dễ dàng thấy được sự mất cân bằng giữa nguồn nước và nền văn minh. Mọi người trên toàn thế giới đều có thể chung tay cải thiện các hình ảnh tiêu cực đó."

Trẻ em trên đường đi lấy nước tại tỉnh Sindh, Pakistan năm 2013.
Trẻ em trên đường đi lấy nước tại tỉnh Sindh, Pakistan năm 2013.
Các phụ nữ lấy nước từ 1 con giếng tại Tharpakar, Pakistan năm 2013.
Các phụ nữ lấy nước từ 1 con giếng tại Tharpakar, Pakistan năm 2013.
Hạn hán tại Sao Paulo, Brazil năm 2015.
Hạn hán tại Sao Paulo, Brazil năm 2015.
Con thuyền đánh bắt tôm tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc năm 2015.
Con thuyền đánh bắt tôm tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc năm 2015.
Đập Tam Hiệp tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, với chi phí xây dựng lên đến 40 tỷ USD và khiến khoảng 1,3 triệu người phải di dời.
Đập Tam Hiệp tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, với chi phí xây dựng lên đến 40 tỷ USD và khiến khoảng 1,3 triệu người phải di dời.
Khu đô thị sông Dương Tử trải dài 6.300 km từ cao nguyên Tây Tạng đến Thượng Hải với hơn 450 triệu dân.
Khu đô thị sông Dương Tử trải dài 6.300 km từ cao nguyên Tây Tạng đến Thượng Hải với hơn 450 triệu dân.
Phụ nữ và trẻ em đang lấy nước uống từ giếng tại tỉnh Benue, Nigeria. Theo Water Aid, 57 triệu người ở Nigeria không được sử dụng nước sạch.
Phụ nữ và trẻ em đang lấy nước uống từ giếng tại tỉnh Benue, Nigeria. Theo Water Aid, 57 triệu người ở Nigeria không được sử dụng nước sạch.
Water Aid cho biết hơn 770 triệu người không được tiếp cận với vệ sinh đầy đủ ở Ấn Độ.
Water Aid cho biết hơn 770 triệu người không được tiếp cận với vệ sinh đầy đủ ở Ấn Độ.
Ấn Độ có hơn 140 nghìn trẻ em tử vong mỗi năm vì tiêu chảy do nước bẩn.
Ấn Độ có hơn 140 nghìn trẻ em tử vong mỗi năm vì tiêu chảy do nước bẩn.
Khu phố ổ chuột Rakhi Mandi tại tỉnh Kanpur, Ấn Độ năm 2014.
Khu phố ổ chuột Rakhi Mandi tại tỉnh Kanpur, Ấn Độ năm 2014.

Thanh Hiền

(Theo BBC)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới