Mỹ sắp đưa hệ thống tên lửa tối tân tới Thổ Nhĩ Kỳ

(Baonghean.vn) - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/4 thông báo nước này đã đạt thỏa thuận với Mỹ về việc triển khai các bệ phóng rocket đa nòng hạng nhẹ do Mỹ chế tạo ở khu vực biên giới với Syria trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hệ thống phóng rocket đa nòng cơ động cao M142 trong cuộc tập trận Balikatan tại căn cứ không quân Clark, Philippines. Ảnh: AFP.
Hệ thống phóng rocket đa nòng cơ động cao M142 trong cuộc tập trận Balikatan tại căn cứ không quân Clark, Philippines. Ảnh: AFP.

Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cho biết Hệ thống phóng rocket đa nòng cơ động cao (HIMARS) "sẽ được triển khai ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5 tới như một phần trong thỏa thuận" với Washington.

Ông nhấn mạnh hệ thống HIMARS sẽ được đưa tới "để có thể tấn công các mục tiêu của IS một cách hiệu quả hơn".

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, HIMARS cho phép Ankakra đánh trúng các mục tiêu IS trong phạm vi 90 km, trong khi pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ có phạm vi hẹp hơn, chỉ 40 km.

Thổ Nhĩ Kỳ - 1 thành viên trong liên minh quân sự chống IS do Mỹ đứng đầu - đã tăng cường các cuộc tấn công tại Syria sau loạt vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lãnh thổ nước này mà Ankara tố cáo là do lực lượng thánh chiến IS tiến hành.

Ankara cũng cho phép các máy bay chiến đấu của Mỹ sử dụng căn cứ không quân của mình tại miền Nam để tiến hành các cuộc không kích chống lại các nhóm thánh chiến./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới