Nga - NATO vẫn 'bất đồng sâu sắc' sau nhóm họp lần đầu trong 2 năm

(Baonghean.vn) - Tổng thư ký Jens Stoltenberg ngày 20/4 cho biết 2 bên có những “bất đồng sâu sắc” sau lần nhóm họp đầu tiên trong 2 năm khi giải quyết các căng thẳng liên quan đến vấn đề quân sự.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị. Ảnh: Guardian.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị. Ảnh: Guardian.

Sau cuộc họp kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ do căng thẳng leo thang khi một máy bay chiến đấu của Nga bay cách tàu khu trục Mỹ trên biển Baltic chỉ 10 mét, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố các đồng minh NATO xác nhận sẽ không hợp tác với Nga cho đến khi nước này tôn trọng luật pháp quốc tế, nhưng vẫn để ngỏ khả năng duy trì đối thoại.

Hội đồng NATO - Nga thành lập năm 2002 để tăng cường hợp tác khu vực nhưng đã không họp mặt kể từ tháng 6/2014 sau khi NATO quyết định hủy bỏ cơ chế hợp tác quân sự và dân sự với Nga do vấn đề Ukraine và Crimea.

Ông Stoltenberg nói hiện tại vẫn chưa có kế hoạch cho lần nhóm họp tiếp theo, nhưng khẳng định đó là điều chắc chắn vì Hội đồng không bị hủy bỏ.

Phát biểu sau ông Stoltenberg, đại sứ Nga Alexander Grushko nói Nga sẽ đánh giá kết quả của những lần nhóm họp trước khi quyết định có cần tiếp tục họp mặt không. Ông cũng cho biết cả hai bên đều lo ngại về tình trạng an ninh tại Afghanistan.

Căng thẳng leo thang giữa Nga-Nato sau vụ việc máy bay chiến đấu Nga áp sát tàu khu trục Mỹ
Căng thẳng leo thang giữa Nga-Nato sau vụ việc máy bay chiến đấu Nga áp sát tàu khu trục Mỹ

Kể từ sau khủng hoảng tại Ukraine, NATO và Nga ngày càng trở nên tham vọng hơn trong việc tiến hành các hoạt động quân sự ngoài lãnh thổ của mình. Việc Moskva can thiệp vào Syria đã làm gia tăng sức ép lên Thổ Nhĩ Kỳ khi quân đội Nga đóng gần nước này. Tháng 11 vừa qua một máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi máy bay Nga Su-24 khi nó bay vào không phận nước này. Đây là lần đầu tiên kể từ chiến tranh Triều Tiên khi một máy bay của nước thành viên NATO bắn hạ máy bay Nga.

Tờ Wall Street Journal hôm 20/4 trích dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Nga đã chuyển pháo tới miền Bắc Syria để hỗ trợ một cuộc tấn công sắp xảy ra, kết thúc 2 tháng ngừng bắn.

"Chúng tôi có trách nhiệm để đảm bảo khả năng dự báo và sự ổn định trong khu vực," ông Stoltenberg nói. "Các lực lượng vũ trang của mỗi quốc gia và mỗi liên minh quân sự có quyền thực thi nhưng trong những năm gần đây chúng ta thấy tính minh bạch giảm, kết hợp với sự gia tăng hoạt động quân sự. Đây là một sự kết hợp nguy hiểm."

Ông cho biết công việc tiếp theo là tiếp tục hiện đại hóa các tài liệu Vienna của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE), đưa ra các quy định về tính minh bạch của các hoạt động quân sự và ngăn ngừa xung đột.

Về tình hình ở Ukraine, ông Stoltenberg cho biết sự gia tăng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã ký (Minsk 2015) là "vô cùng đáng lo ngại" và nói thêm rằng Nga cần có trách nhiệm trong việc bảo đảm các thỏa thuận Minsk được tôn trọng.

Đại sứ Nga Grushko đổ lỗi cho chính phủ Ukraine tại Kiev đã phá vỡ hiệp ước khi không thực thi các biện pháp chính trị theo thỏa thuận.

Thanh Hiền

(Theo Guardian)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới