Syria: Hàng trăm công nhân nhà máy xi măng rơi vào tay IS

(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn Syria (SANA) hôm 7/4 dẫn nguồn tin từ Bộ Công thương cho biết các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt giữ hơn 300 công nhân và chủ thầu tại nhà máy xi măng al-Badiyeh nằm cách thủ đô Damascus gần 50 km về phía Đông Bắc.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết tại sân bay quốc tế Brussels khiến 32 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương do IS gây ra. Ảnh: CNN.
Hiện trường vụ đánh bom liều chết tại sân bay quốc tế Brussels khiến 32 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương do IS gây ra. Ảnh: CNN.

Đại diện công ty al-Badiyeh cho biết đã không nhìn thấy các nạn nhân của vụ bắt cóc từ cuối buổi chiều ngày 7/4.

Ông Nadim Kreizan - 1 quan chức địa phương thông báo trên SANA rằng các nhân chứng nhìn thấy khoảng 125 công nhân bị bắt cóc trên 1 xe buýt di chuyển về phía khu vực thuộc sự kiểm soát của IS.

Ramdi Abdulrahman, người đứng đầu Tổ chức Quan sát Nhân quyền tại Syria chia sẻ trên kênh CNN rằng có khoảng 150-250 nhân viên nhà máy bị mất tích và có thể bị giữ làm con tin.

Vụ bắt cóc diễn ra sau hàng loạt cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào dân thường của tổ chức khủng bố IS, trong đó gần đây nhất là vụ đánh bom liều chết khiến trăm người thương vong tại Brussels, Bỉ.

Thanh Hiền

(Theo CNN)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới