Triều Tiên có khả năng chuẩn bị phóng tên lửa vươn tới Mỹ

Kyodo dẫn tin từ kênh truyền hình CNN cho biết các vệ tinh tình báo của Mỹ đã phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo chưa từng có, có khả năng vươn tới khu vực quần đảo Aleut của bang Alaska.
 

Kyodo dẫn tin từ kênh truyền hình CNN cho biết các vệ tinh tình báo của Mỹ đã phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo chưa từng có, có khả năng vươn tới khu vực quần đảo Aleut của bang Alaska.
Kyodo dẫn tin từ kênh truyền hình CNN cho biết các vệ tinh tình báo của Mỹ đã phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo chưa từng có, có khả năng vươn tới khu vực quần đảo Aleut của bang Alaska.

CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ tiết lộ rằng thông tin vệ tinh cho thấy khả năng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan.

Ngoài ra, các quan chức này cũng cho rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng KN-08 - loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với tầm bắn dài hơn, hoặc là phiên bản nâng cấp KN-14 của tên lửa này.

Theo hai quan chức trên, Triều Tiên biết rõ vệ tinh do thám của Mỹ đang theo dõi các bước đi của Bình Nhưỡng. Động thái của Triều Tiên có thể là báo động giả để khiến Washington tin rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị hành động.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis đã từ chối bình luận về thông tin trên./.

Theo VIETNAM+

TIN LIÊN QUAN

Tin mới