Vụ thử tên lửa của Triều Tiên 'hết sức phiền hà'

(Baonghean.vn) - Phát ngôn viên Liên hợp quốc Stephane Dujarric ngày 25/4 khẳng định vụ thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên là "hết sức phiền hà" vì đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và kêu gọi Bình Nhưỡng "chấm dứt mọi hành động khiêu khích".

Triều Tiên thực hiện vụ thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ngày 23/4. Ảnh: KCNA.
Triều Tiên thực hiện vụ thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ngày 23/4. Ảnh: KCNA.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 24/4 đã lên án vụ thử tên lửa và tỏ vẻ quan ngại về nguy cơ phát triển hệ thống tên lửa mang vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Phía Triều Tiên cho biết, vụ thử tên lửa ngày 23/4 là một "thành công lớn" trong việc sử dụng "đầu đạn hạt nhân”.

Vụ thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm là động thái mới nhất trong chuỗi các hoạt động phô diễn sức mạnh của quân đội Triều Tiên kể từ tháng 1 với vụ thử hạt nhân thứ 4 của Triều Tiên và vụ phóng tên lửa tầm xa hồi tháng 2.

Các cuộc thử nghiệm đã làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và thậm chí khiến đồng minh của Triều Tiên là Trung Quốc phải tức giận. Tháng 3, Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên đã áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên với hy vọng quốc gia này sẽ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới