Ba Lan phản ứng việc Nga đặt nước này vào tầm ngắm tên lửa

Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski ngày 29/5 khẳng định, lá chắn tên lửa của Mỹ đặt tại nước này không đe dọa gì đến Nga.

Theo Reuters, tuyên bố của ông Waszczykowski được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Putin ngày 27/5 tuyên bố, Ba Lan và Romania đã nằm trong tầm ngắm của tên lửa Nga do hai nước này chấp thuận để Mỹ đặt lá chắn tên lửa mà Nga cáo buộc có khả năng đe dọa an ninh của Nga.

ba lan phan ung viec nga dat nuoc nay vao tam ngam ten lua hinh 0
Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis mà Mỹ đặt tại Ba Lan. Ảnh Reuters

Ông Waszykowski nhấn mạnh: “Tổng thống Putin cần hiểu rằng, hệ thống tên lửa ở Ba Lan không liên quan gì đến an ninh của Nga. Hệ thống này chỉ nhằm bảo vệ châu Âu khỏi các vụ tấn công bằng tên lửa từ Trung Đông”.

“Tuy nhiên, sự hiện diện quân sự của Mỹ cùng lực lượng NATO (tại Ba Lan) là nhằm phản ứng trước hành vi hiếu chiến của Nga khiến chúng tôi rất lo ngại. Bản chất của sự hiện diện này là phòng thủ chứ không phải là đe dọa đến Nga”, ông Waszykowski nói thêm./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới