Hạm đội Baltic phá thủy lôi từ thời Thế chiến II

Đội công binh tàu quét mìn "PT-273" của Hạm đội Baltic đã phá hủy thủy lôi thời Thế chiến II, được phát hiện hôm thứ Ba tại cửa kênh đào Kaliningrad ở thành phố Baltiysk, tỉnh Kaliningrad, Nga.

Ảnh minh họa: Sputnik.
Ảnh minh họa: Sputnik.

Phát ngôn viên Hạm đội Baltic, đại úy Vladimir Matveev nói với các phóng viên về tin này.

"Tại thời điểm này, kênh đã mở cho tàu thuyền đi lại an toàn, không có gì đe dọa", ông Matveyev cho biết.

Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, giai đoạn 1944-1945, tại tỉnh Kaliningrad hiện nay (tỉnh Đông Phổ trước đây) đã diễn ra các trận đánh khốc liệt. Bom mìn vẫn đang bị chôn vùi trong lòng đất, đôi khi thủy lôi từ ngoài biển vẫn trôi dạt vào bờ.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới