IS gia tăng các cuộc tấn công khi vùng kiểm soát bị thu hẹp

(Baonghean.vn) - Trung tâm phân tích Khủng bố và Nổi dậy IHS Jane ngày 1/5 cho biết Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã gia tăng các cuộc tấn công trong năm 2016, đặc biệt là ở Iraq và Syria sau khi bị thiệt hại đáng kể về vùng kiểm soát.

Tổ chức IS đang chuyển hướng tấn công sau một loạt các thất bại diễn ra gần đây tại Iraq và Syria
Tổ chức IS đang chuyển hướng tấn công sau một loạt các thất bại diễn ra gần đây tại Iraq và Syria.

Trong một báo cáo mới đây, IHS cho biết có 891 cuộc tấn công đã diễn ra trong quý 1/2016 tại Iraq và Syria, nhiều nhất trong các quý kể từ giữa năm 2014.

Các cuộc tấn công đã làm giết chết 2.150 người, tăng 44% so với 3 tháng trước đó và là con số cao nhất trong vòng một năm trở lại đây.

Người đứng đầu IHS - Matthew Henman cho biết "Tổ chức IS đang tiến hành ngày càng nhiều các vụ bạo lực do phải chịu áp lực nặng nề từ nhiều góc độ.".

Trước đó, quân đội Hoa Kỳ ước tính diện tích lãnh thổ mà tổ chức IS kiểm soát đã giảm 40% so với năm 2014 ở Iraq và giảm 20% ở Syria.

Tại Iraq, lực lượng quân đội chính phủ đã đẩy lui phiến quân IS ra khỏi thành phố Ramadi, khiến tổ chức khủng bố phải rút về biên giới phía tây gần Syria trong 4 tháng trở lại đây. Các cuộc tấn công ở phía Bắc diễn ra với tốc độ chậm hơn khi chỉ giành lại 4 làng tại phía nam Mosul trong 1 tháng qua.

Tại Syria, với sự hỗ trợ của không quân Nga, lực lượng chính phủ đã chiếm lại các vùng lãnh thổ do tổ chức IS kiểm soát trước đó, trong đó có thành cổ Palmyra. Hiện tại, tổ chức IS cũng đang chịu sức ép từ một chiến dịch không quân do Mỹ dẫn đầu ở khu vực phía bắc và đông bắc quốc gia này, nơi các chiến binh người Kurd đang chiếm ưu thế.

Báo cáo của IHS cũng lưu ý sự gia tăng các cuộc tấn công của tổ chức IS ở Libya, nơi các tay súng khủng bố đã kiểm soát trung tâm thành phố Sirte và các mỏ dầu.

Báo cáo chỉ ra rằng số lượng các cuộc tấn công trong 3 tháng đầu năm 2016 đã tương đương 6 tháng trước đó tại quốc gia này.

Ngoài ra, IHS cũng cho biết thêm tổ chức IS đang tăng cường tấn công vào thành phố Sabratha, tây nam Libya để làm bàn đạp cho các cuộc tấn công nhằm vào Tunisia.

Ông Henman nhận xét "Tổ chức IS đang tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công với phương pháp và định hướng tiếp cận mới nhằm đối phó với những khó khăn đang gặp phải. Điều này là hoàn toàn phù hợp với những gì đang diễn ra hiện tại."

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới