Hội nghị NATO không nhằm chống Nga

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel ngày 9/7 tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Vacsava (Ba Lan) không nhằm chống lại Nga.

Địa điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh NATO, sân vận động quốc gia PGE tại thủ đô Vacsava (Ba Lan) trong 2 ngày 8 và 9/7. Ảnh: Reuters.
Địa điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh NATO, sân vận động quốc gia PGE tại thủ đô Vacsava (Ba Lan) trong 2 ngày 8 và 9/7. Ảnh: Reuters.

Ông Bettel cho rằng NATO cần đối thoại với Nga để giải quyết những bất đồng trong quan hệ song phương.

Thủ tướng Luxembourg cho biết “Hội nghị NATO lần này không nhằm mục đích chống lại bất kỳ ai. Một số nhà báo có ấn tượng rằng hội nghị này nhằm chống lại Nga. Đây đơn thuần là một hội nghị của NATO để chứng minh một điều chúng tôi đoàn kết và cùng hợp tác với nhau”.

Đề cập tới cuộc họp của Hội đồng Nga - NATO, diễn ra vào ngày 13/7 tới, ông Bettel nhấn mạnh rằng sự kiện này nêu bật sự cần thiết của đối thoại. Ông cảnh báo: "Nếu chúng ta không đàm phán, chúng ta sẽ không tìm ra giải pháp".

Cuộc diễn tập quân sự của binh sĩ NATO tại Litva. Ảnh: AP.
Cuộc diễn tập quân sự của binh sĩ NATO tại Litva. Ảnh: AP.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders thông báo nước này sẽ cử 150 quân nhân tới Litva tham gia vào một tiểu đoàn quốc tế mới của NATO.

Lan Hạ

(Theo Sputnik)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới