Máy bay Nga bị mất tích khi đi chữa cháy

(Baonghean.vn) - Một máy bay IL-76 của Nga hôm 1/7 đã bị mất liên lạc trong lúc nỗ lực dập tắt đám cháy gần thành phố Irkutsk, Siberia khi đang ở độ cao 3.000 m.

Máy bay IL-76 của Nga. Ảnh minh họa: Sputnik.
Máy bay IL-76 của Nga. Ảnh minh họa: Sputnik.

Bộ tình trạng khẩn cấp của nước này đang lên kế hoạch điều 100 nhân viên cứu hộ nhảy dù để tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích cùng 10 người có mặt trên chuyến bay.

Một nguồn tin nói với hãng thông tấn TASS: “Các thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay trên đều có kinh nghiệm lâu năm trong các chiến dịch chữa cháy, cung cấp viện trợ nhân đạo và cứu hộ”.

Theo bộ phận báo chí của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, có 8 chiếc máy bay tham gia chiến dịch cứu hộ này.

Máy bay IL-76 của Nga, có biệt danh là “quả bom nước”, được xem là máy bay chữa cháy lớn nhất thế giới. Nó có khả năng dội xuống một lúc tới 42 tấn nước.

Xem clip máy bay IL-76 chữa cháy:

Phú Bình

(Theo RT)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới