Triển vọng Ukraine là thành viên NATO vẫn xa vời

Triển vọng là thành viên của NATO đối với Ukraine "là xa hơn bao giờ hết", cổng thông tin EurActiv viết.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Liên minh Bắc Đại Tây Dương sau cuộc họp của Ủy ban Ukraine - NATO tại Warsawa đã phê duyệt gói hỗ trợ toàn diện cho Ukraine, trong đó có các biện pháp mới bao gồm 40 điểm.

"Ukraine đã giành được cam kết tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào 9/7, nhưng triển vọng thành viên của Kiev trong liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu dường như xa hơn bao giờ hết", bài báo nói.

Bài báo cũng lưu ý rằng sau hơn hai năm trừng phạt chống lại nước Nga, một số nước trong NATO và Liên minh châu Âu ủng hộ quan điểm mềm mỏng hơn trong quan hệ với Matxcơva  và họ "càng ngày càng mất kiên nhẫn vì nhìn thấy sự tiến bộ chậm chạp trong quá trình hiện đại hóa nền kinh tế và cuộc chiến chống tham nhũng ở Ukraine".

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới