Siêu bão Meranti suy yếu khi đổ bộ vào Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Siêu bão Meranti ngày 15/9 đổ bộ vào thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc sau khi đi qua miền Nam Đài Loan. Tân Hoa Xã cho biết bão đã làm đổ nhiều cây cối và khiến các phương tiện đi lại hư hỏng nghiêm trọng.

Ảnh chụp Siêu bão Meranti từ vệ tinh của NASA vào ngày 13/9 khi đổ bộ vào Đài Loan. Ảnh: NASA.
Ảnh chụp Siêu bão Meranti từ vệ tinh của NASA vào ngày 13/9 khi đổ bộ vào Đài Loan. Ảnh: NASA.

Siêu bão Meranti còn khiến hàng chục chuyến bay và tàu lửa phải tạm dừng, đúng vào dịp Trung Quốc bắt đầu kỳ nghỉ Tết Trung thu 3 ngày.
Tân Hoa Xã cho biết thêm nhiều khu vực tại Hạ Môn đã bị cắt điện. Đây là cơn bão mạnh nhất thế giới kể từ đầu năm 2016, Trung Quốc đã sơ tán hàng chục nghìn người và kêu gọi tàu đánh cá trở lại cảng.
Trước đó, Trung tâm Hoạt động khẩn cấp Trung Quốc cho biết 1 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương tại Đài Loan sau khi siêu bão đi qua.

Siêu bão Meranti sẽ tiếp tục suy yếu khi đi sâu vào đất liền và chỉ còn gây ra mưa lớn. Hiện siêu bão đang di chuyển về phía thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới