Dân Nhật 'chán' rượu sake

Các nhà sản xuất rượu sake tại Nhật Bản đang tìm mọi cách để mở rộng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh người dân nước này ngày càng bớt ưa chuộng.

Số liệu của chính phủ Nhật Bản cho biết, năm 2014, tiêu thụ rượu sake nội địa của nước này đạt 557 triệu lít, giảm đáng kể so với con số 746 triệu lít của một thập kỷ trước. Cho đến nay, thị trường rượu sake tại Nhật vẫn đang tiếp tục thu hẹp vì nhiều người dân đã chuyển sang dùng các loại rượu phương Tây.  Do đó, niềm hy vọng của ngành công nghiệp rượu sake chính là thị trường xuất khẩu.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới