Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đến Cuba tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro

Các nhà lãnh đạo của một số nước trên thế giới đã tới thủ đô Havana để viếng và dự lễ tưởng niệm cố Chủ tịch Fidel Castro - vị anh hùng cách mạng, lãnh tụ kiệt xuất của đất nước Cuba.

Vào tối ngày 29/11 (theo giờ Cuba), lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro đã được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô Havana, Cuba. Lãnh đạo của một số nước trên thế giới và hàng nghìn người dân Cuba đã tập trung tại Quảng trường Cách mạng - địa danh lịch sử của quốc đảo châu Mỹ, để tham dự lễ tưởng niệm. Trong ảnh: Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega phát biểu tại lễ tưởng niệm vào tối 29/11.
Vào tối ngày 29/11 (theo giờ Cuba), lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro đã được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô Havana, Cuba. Lãnh đạo của một số nước trên thế giới và hàng nghìn người dân Cuba đã tập trung tại Quảng trường Cách mạng - địa danh lịch sử của quốc đảo châu Mỹ, để tham dự lễ tưởng niệm. Trong ảnh: Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega phát biểu tại lễ tưởng niệm vào tối 29/11.
Lãnh tụ Fidel Castro qua đời vào ngày 25/11 ở tuổi 90. Sự ra đi của vị ông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng nhiều thế hệ người dân Cuba cũng như nhiều bạn bè quốc tế. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình lãnh tụ Fidel Castro, tới chính phủ và nhân dân Cuba. Trong ảnh: Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto phát biểu trước các quan chức chính phủ và người dân Cuba khi tham dự lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng.
Lãnh tụ Fidel Castro qua đời vào ngày 25/11 ở tuổi 90. Sự ra đi của vị ông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng nhiều thế hệ người dân Cuba cũng như nhiều bạn bè quốc tế. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình lãnh tụ Fidel Castro, tới chính phủ và nhân dân Cuba. Trong ảnh: Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto phát biểu trước các quan chức chính phủ và người dân Cuba khi tham dự lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là một trong số các nhà lãnh đạo đầu tiên gửi lời chia buồn tới người dân và đất nước Cuba sau khi nghe tin lãnh tụ Fidel Castro từ trần. Ngày 28/11, ông Maduro tuyên bố Venezuela sẽ để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ vị anh hùng cách mạng kiệt xuất của đất nước Cuba. Trong ảnh: Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu tại Quảng trường Cách mạng Cuba trong lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là một trong số các nhà lãnh đạo đầu tiên gửi lời chia buồn tới người dân và đất nước Cuba sau khi nghe tin lãnh tụ Fidel Castro từ trần. Ngày 28/11, ông Maduro tuyên bố Venezuela sẽ để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ vị anh hùng cách mạng kiệt xuất của đất nước Cuba. Trong ảnh: Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu tại Quảng trường Cách mạng Cuba trong lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro.
Tổng thống Venezuela trò chuyện cùng Chủ tịch Cuba Raul Castro, em trai của lãnh tụ Fidel Castro, tại lễ tưởng niệm ở Havana tối 29/11.
Tổng thống Venezuela trò chuyện cùng Chủ tịch Cuba Raul Castro, em trai của lãnh tụ Fidel Castro, tại lễ tưởng niệm ở Havana tối 29/11.
Tổng thống Bolivia Evo Morales phát biểu tại lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tối 29/11. Trước đó, ông Morales đã dẫn đầu phái đoàn của Bolivia tới tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại Đài tưởng niệm Jose Marti thuộc Quảng trường Cách mạng Cuba.
Tổng thống Bolivia Evo Morales phát biểu tại lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tối 29/11. Trước đó, ông Morales đã dẫn đầu phái đoàn của Bolivia tới tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại Đài tưởng niệm Jose Marti thuộc Quảng trường Cách mạng Cuba.
Trong bài phát biểu tại Quảng trường Cách mạng, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras gửi lời chia buồn tới chính phủ, người dân và đất nước Cuba trước sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro.
Trong bài phát biểu tại Quảng trường Cách mạng, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras gửi lời chia buồn tới chính phủ, người dân và đất nước Cuba trước sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro.
Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cũng có mặt và phát biểu tại lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro vào tối 29/11. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới chính phủ Cuba, ca ngợi cố Chủ tịch Fidel Castro là “biểu tượng của thời đại” và khẳng định lãnh tụ Cuba là “một người bạn chân thành, đáng tin cậy của Nga”.
Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cũng có mặt và phát biểu tại lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro vào tối 29/11. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới chính phủ Cuba, ca ngợi cố Chủ tịch Fidel Castro là “biểu tượng của thời đại” và khẳng định lãnh tụ Cuba là “một người bạn chân thành, đáng tin cậy của Nga”.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Li Yuanchao dẫn đầu đoàn Trung Quốc tham dự lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi lời chia buồn tới đất nước Cuba sau khi nghe tin lãnh tụ Fidel Castro qua đời. “Đồng chí Castro sẽ sống mãi… Người dân Trung Quốc đã mất đi một người bạn tốt”, ông Tập Cận Bình nói.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Li Yuanchao dẫn đầu đoàn Trung Quốc tham dự lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi lời chia buồn tới đất nước Cuba sau khi nghe tin lãnh tụ Fidel Castro qua đời. “Đồng chí Castro sẽ sống mãi… Người dân Trung Quốc đã mất đi một người bạn tốt”, ông Tập Cận Bình nói.
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe (giữa) ngồi cùng các lãnh đạo thế giới khi dự lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng Cuba. Trước đó, khi vừa đặt chân tới thủ đô Havana, ông Mugabe phát biểu với báo giới rằng: “Fidel Castro không chỉ là lãnh đạo của đất nước các bạn. Ông ấy là lãnh đạo của tất cả chúng ta và là lãnh đạo của mọi cuộc cách mạng”.
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe (giữa) ngồi cùng các lãnh đạo thế giới khi dự lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng Cuba. Trước đó, khi vừa đặt chân tới thủ đô Havana, ông Mugabe phát biểu với báo giới rằng: “Fidel Castro không chỉ là lãnh đạo của đất nước các bạn. Ông ấy là lãnh đạo của tất cả chúng ta và là lãnh đạo của mọi cuộc cách mạng”.
Đại diện cho các nước châu Phi, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma phát biểu tại lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro. Mối quan hệ giữa Nam Phi và Cuba đã được cố Tổng thống Nelson Mandela và cố Chủ tịch Fidel Castro dày công vun đắp từ hàng chục năm trước và vẫn luôn tốt đẹp cho đến tận bây giờ.
Đại diện cho các nước châu Phi, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma phát biểu tại lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro. Mối quan hệ giữa Nam Phi và Cuba đã được cố Tổng thống Nelson Mandela và cố Chủ tịch Fidel Castro dày công vun đắp từ hàng chục năm trước và vẫn luôn tốt đẹp cho đến tận bây giờ.
Tổng thống Ecuador Rafael Correa bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của lãnh tụ Cuba Fidel Castro trong bài phát biểu của ông tại Quảng trường Cách mạng tối 29/11.
Tổng thống Ecuador Rafael Correa bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của lãnh tụ Cuba Fidel Castro trong bài phát biểu của ông tại Quảng trường Cách mạng tối 29/11.
Hàng nghìn người dân Cuba cũng tập trung tại Quảng trường Cách mạng để dự lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro. Họ mang theo di ảnh của ông - người đã có công rất lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và kiến thiết đất nước Cuba như ngày hôm nay.
Hàng nghìn người dân Cuba cũng tập trung tại Quảng trường Cách mạng để dự lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro. Họ mang theo di ảnh của ông - người đã có công rất lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và kiến thiết đất nước Cuba như ngày hôm nay.
Chủ tịch Fidel Castro là người đã dẫn dắt đất nước Cuba đấu tranh chống lại chế độ độc tài Batista và giành chiến thắng trong cuộc Cách mạng Cuba vào năm 1959. Ông đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa Cuba. Trong ảnh: Những người lính hải quân Cuba cùng nhau tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng.
Chủ tịch Fidel Castro là người đã dẫn dắt đất nước Cuba đấu tranh chống lại chế độ độc tài Batista và giành chiến thắng trong cuộc Cách mạng Cuba vào năm 1959. Ông đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa Cuba. Trong ảnh: Những người lính hải quân Cuba cùng nhau tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng.
Lãnh tụ Fidel Castro đã đưa đất nước Cuba từng bước phát triển, tập trung vào các chính sách về y tế và giáo dục miễn phí cho người dân. Trong ảnh: Những người lính Cuba cầm trên tay bức ảnh chụp lãnh tụ Fidel Castro thời trẻ trong lễ tưởng niệm.
Lãnh tụ Fidel Castro đã đưa đất nước Cuba từng bước phát triển, tập trung vào các chính sách về y tế và giáo dục miễn phí cho người dân. Trong ảnh: Những người lính Cuba cầm trên tay bức ảnh chụp lãnh tụ Fidel Castro thời trẻ trong lễ tưởng niệm.
Trong những năm tháng cuối đời, mặc dù tình trạng sức khỏe gặp nhiều khó khăn nhưng lãnh tụ Fidel Castro vẫn dành thời gian và tâm huyết viết nhiều bài xã luận đăng trên các tạp chí và báo lớn tại Cuba để đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng đất nước. Trong ảnh: Người dân Cuba vẫy cờ tại lễ tưởng niệm.
Trong những năm tháng cuối đời, mặc dù tình trạng sức khỏe gặp nhiều khó khăn nhưng lãnh tụ Fidel Castro vẫn dành thời gian và tâm huyết viết nhiều bài xã luận đăng trên các tạp chí và báo lớn tại Cuba để đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng đất nước. Trong ảnh: Người dân Cuba vẫy cờ tại lễ tưởng niệm.
Đối với nhiều thế hệ người dân Cuba, lãnh tụ Fidel Castro đã trở thành một người thân trong gia đình, là bức tượng đài trường tồn không thể thay thế và là hiện thân của đất nước Cuba anh hùng.
Đối với nhiều thế hệ người dân Cuba, lãnh tụ Fidel Castro đã trở thành một người thân trong gia đình, là bức tượng đài trường tồn không thể thay thế và là hiện thân của đất nước Cuba anh hùng.
Người dân Cuba giơ cao bức ảnh của lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Raul Castro trong lễ tưởng niệm.
Người dân Cuba giơ cao bức ảnh của lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Raul Castro trong lễ tưởng niệm.
Chính phủ Cuba thông báo để tang cố Chủ tịch Fidel Castro trong 9 ngày, trước khi đưa tro cốt của ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại thành phố Santiago vào hôm 4/12. Trong ảnh: Chủ tịch Cuba Raul Castro phát biểu tại lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro. Lãnh tụ Fidel Castro chính thức chuyển giao quyền lực cho em trai Raul Castro từ năm 2008.
Chính phủ Cuba thông báo để tang cố Chủ tịch Fidel Castro trong 9 ngày, trước khi đưa tro cốt của ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại thành phố Santiago vào hôm 4/12. Trong ảnh: Chủ tịch Cuba Raul Castro phát biểu tại lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro. Lãnh tụ Fidel Castro chính thức chuyển giao quyền lực cho em trai Raul Castro từ năm 2008.

Theo Dân trí

TIN LIÊN QUAN

Tin mới