Nga công bố ngày mai là Ngày Quốc tang

Máy bay quân sự của Nga rơi gần Sochi khiến toàn bộ 85 hành khách và 8 thành viên tổ lái bị thiệt mạng.

Như tin đã đưa sáng sớm nay (25/12), theo giờ Moscow, một chiếc máy bay quân sự TU-154 của Bộ Quốc phòng Nga đã bị rơi ở Biển Đen, cách bờ biển Sochi 1,5km, làm thiệt mạng toàn bộ hành khách và thành viên tổ lái.

vu may bay roi tai sochi nga se cong bo ngay quoc tang vao ngay mai hinh 1
Hoa tưởng niệm được đặt trước tấm biển bên ngoài Nhà hát quân đội Nga mang tên Alek xandrov.

Được biết, đây là chuyến bay chở theo nhiều nghệ sỹ, ca sỹ và cả phóng viên báo chí, do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức, phục vụ mừng Năm mới các chiến sỹ quân đội Nga đang thực hiện nhiệm vụ tại căn cứ của Nga ở Latakia, Syria.

Con số nạn nhân trên chuyến bay định mệnh này đã được thông báo chính thức là 93, thay vì 92 như thông báo lúc đầu.

Danh sách các nạn nhân đã được công bố, gồm 64 nghệ sĩ - chiến sỹ của đoàn Nghệ thuật Quân đội mang tên Alexandrov. Tham gia hoạt động này còn có nhóm phóng viên báo chí của 3 kênh truyền hình lớn là TV-1, NTV và kênh “Ngôi Sao” của Bộ Quốc phòng Nga. Các kênh truyền hình này lập tức đưa khá nhiều thông tin và bài viết, tư liệu về các phóng viên của mình với nỗi tiếc thương vô hạn. Họ là những con người quả cảm và làm việc rất tốt ở các cơ quan thông tin đại chúng này.

Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình những người tử nạn trong chuyến bay và giao Thủ tướng Metvedev chỉ đạo Ủy ban Quốc gia điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ủy ban này đã được thành lập và Bộ trưởng Giao thông Nga Sokolov làm Trưởng Ban.

Tại Saint Petersburg, sau cuộc gặp Tổng thống Kazakhstan Nazarbaiev, phát biểu với báo chí, Tổng thống Putin cho biết, ngày mai Nga công bố sẽ là Ngày Quốc tang. Đây là một thảm họa to lớn.

Tổng thống Nazarbaiev cũng chia sẻ: "Tôi xin chia buồn sâu sắc với Ngài Tổng thống và nhân dân Nga về thảm họa này. Sự tổn thất này thật là to lớn, bởi đã mất đi những con người xuất sắc."

Thủ tướng Metvedev cũng nói những lời chia sẻ sâu sắc tới người thân và các đồng nghiệp của những người tử nạn rằng: "Thảm họa kinh khủng này đã lấy đi sinh mạng của những người đầy sinh lực và dự định. Trong số những người tử nạn có phóng viên, quân nhân, các nghệ sỹ của Nhà hát nổi tiếng mang tên Alekxandrov. Họ đang bay tới Syri với một sứ mạng hòa bình và thiện chí. Tổn thất này thật là nặng nề. Hôm nay, nỗi đau to lớn này đang được hàng triệu người chia sẻ".

Vụ việc ngay lập tức bị khởi tố theo điều 351 của Bộ luật Hình sự Nga vì “Vi phạm quy tắc bay và công tác chuẩn bị bay làm chết người hoặc gây hậu quả nghiêm trọng”. Được biết, thời điểm chiếc máy bay TU-154 cất cánh từ sân bay Adler (gần Sochi), tình hình thời tiết ở đây khá tốt.

Ngay sau khi có thông tin máy bay bị nạn, Bộ Quốc phòng Nga đã triển khai khẩn cấp các đội cứu hộ và điều tra nguyên nhân tai nạn. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã lập đường dây nóng và đưa danh sách các nạn nhân từ rất sớm. Hiện nay, các đội cứu hộ đã tìm thấy gần 10 thi thể và công việc tìm kiếm vẫn đang được triển khai rất khẩn trương. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sôigu trực tiếp theo dõi và nhận báo cáo hàng giờ về công tác cứu nạn. Ông cũng giữ liên lạc thường xuyên để báo cáo tình hình với Tổng thống Putin.

Hiện nay, sân bay Adler vẫn hoạt động bình thường./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới