Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không có nghĩa vụ bảo vệ EU

Thổ Nhĩ Kỳ không có nghĩa vụ thường xuyên bảo vệ châu Âu trước các mối đe dọa khu vực, sự kiện nhẫn của Ankara đã kết thúc, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Ankara đã mất hết kiên nhẫn, không có nghĩa vụ bảo vệ EU
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Ankara đã mất hết kiên nhẫn, không có nghĩa vụ bảo vệ EU.

"Thổ Nhĩ Kỳ là sự đảm bảo lớn nhất cho nền an ninh châu Âu trước các mối đe dọa khu vực. Nếu trong vòng năm, sáu năm qua Thổ Nhĩ Kỳ không đối đầu với các mối đe dọa của khu vực thì châu Âu đã không còn đứng vững. Nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi cũng có giới hạn. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải thường xuyên bảo vệ châu Âu," ông Yildirim phát biểu tại cuộc họp Hiệp hội các nhà công nghiệp và doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi nhận sự gia tăng những biểu hiện bài ngoại và bài Hồi giáo ở châu Âu. "Ở châu Âu đang gia tăng tâm lý phân biệt chủng tộc, các lực lượng cánh hữu củng cố được chỗ đứng" ông Yıldırım nói.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới