Ukraina mua 4 tỷ mét khối khí từ Nga

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak cho hay, Ukraina sẵn sàng mua từ Nga 1,5 đến 4 tỷ mét khối khí đốt để vượt qua mùa đông này.

Ukraina đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp khí đốt của Nga sang châu Âu. (ảnh Ria Novosti)
Ukraina đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp khí đốt của Nga sang châu Âu. (ảnh Ria Novosti)

Theo ông, việc mua khí đốt của Kiev sẽ đảm bảo cung ứng cho người dân Ukraina và cung cấp khí đốt ổn định cho các nước châu Âu.

Về phía Nga và tập đoàn Gazprom khẳng định luôn sẵn sàng cung cấp khí đốt của Nga cho Ukraina trong khuôn khổ hợp đồng có giá trị đến năm 2020.

Công ty năng lượng Naftogaz (Ukraina) không mua khí đốt từ Gazprom (Nga) từ tháng 11/2015 với hy vọng tống tiền năng lượng từ chính phủ Nga, nhưng hoàn toàn thất bại. Cuối tháng 11/2016 công ty này lại thông báo rằng tiếp tục mua khí đốt từ Gazprom theo “Gói mùa đông” như trước đó.

Với sự giúp đỡ của Ủy ban châu Âu, Naftogaz đã chuyển 500 triệu USD cho Gazprom để mua 2 tỷ mét khối khí đốt. Đây là bước thực thi trong khuôn khổ bản hợp đồng mà hai tập đoàn năng lượng trên đã đạt được trong buổi đàm phán 3 bên tại Brussels ngày 9/12.

Mỹ Nga

(Theo Ria Novosti)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới