Ông Trump dự định giảm quân số tình báo Mỹ

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump dự định giảm quân số các cơ quan tình báo Mỹ, bao gồm cả CIA và Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia, Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn nguồn tin thân cận với nguyên thủ tương lai của đất nước.

Trụ sở CIA.
Trụ sở CIA.


"Theo quan điểm của Trump, đội quân tình báo Mỹ đã hoàn toàn chính trị hóa. Tất cả đều phải "giảm cân". Mục đích (đổi mới) là tái cơ cấu lại để họ tương tác với nhau," Wall Street Journal dẫn nguồn riêng cho biết.

Đặc biệt, nguồn tin nói rằng Trump đang lên kế hoạch để giảm quân số Văn phòng trung tâm của CIA, đồng thời tăng số lượng nhân viên kiểm soát "trên mặt đất" ở khắp thế giới.

Thông tin về kế hoạch cải cách xuất hiện trên bối cảnh Trump chỉ trích mạnh mẽ chính quyền hiện tại, đảng Dân chủ trong Quốc hội, cũng như một loạt cựu nhân viên các cơ quan đặc nhiệm, khiến Tổng thống đắc cử hoài nghi với kết luận của tình báo Mỹ, cáo buộc chính quyền Nga tấn công hệ thống máy tính của Mỹ gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống.
 

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới