Nhìn lại con đường hạt nhân của Triều Tiên

(Baonghean.vn) - The Economist nhận định, Triều Tiên là chuyên gia khiêu khích. Vụ phóng tên lửa về phía biển Nhật Bản hôm 12/2 xảy ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ông Abe lên án vụ thử nghiệm là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Ông Trump tuyên bố Mỹ “ủng hộ đồng minh Nhật Bản 100%”. Trung Quốc - đồng minh chính của Triều Tiên, lên án vụ thử song nhắc nhở các bên “kiềm chế”.

Cùng nhìn lại con đường hạt nhân mà Triều Tiên đã theo đuổi trong suốt hàng chục năm qua.

 

Thu Giang

(Theo The Economist)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới