Rơi trực thăng cứu hộ ở Nhật Bản 9 người đã thiệt mạng

Nhà chức trách Nhật Bản ngày 6/3 xác nhận tất cả 9 người trên trực thăng cứu hộ bị rơi ở vùng núi phủ đầy tuyết ở miền Trung Nhật Bản đều đã chết.

Cơ quan Xử lý Thảm họa và Hỏa hoạn Nhật Bản ra thông báo cho biết 9 người, trong đó có 7 lính cứu hỏa, 1 kỹ sư, 1 phi công có mặt trên chiếc trực thăng cứu hộ bị rơi trong chuyến bay huấn luyện vào ngày 5/3.

Nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ rơi trực thăng của Nhật Bản ngày 5/3. Ảnh: AP.
Nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ rơi trực thăng của Nhật Bản ngày 5/3. Ảnh: AP.

Chiếc trực thăng này thuộc Cơ quan cứu hộ tỉnh Nagano, cách thủ đô Tokyo 250km về hướng Tây Bắc.

Các cảnh quay trên truyền hình cho thấy, máy bay bị vùi  trong lớp tuyết dày cùng nhiều mảnh vỡ vương vãi xunh quanh. Nguyên nhân vụ rơi máy bay đang được điều tra.

Theo hãng thông tấn NHK, trực thăng gặp nạn là mẫu trực thăng 15 chỗ ngồi Ben 420 EP (Bell 420EP), do Mỹ sản xuất./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới