Nga, Trung Quốc kêu gọi Mỹ - Hàn hủy bỏ tập trận

Nga đã ủng hộ đề xuất của Trung Quốc về chấm dứt các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng đổi lấy hủy bỏ các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn gần Triều Tiên, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Một tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng. Ảnh: KCNA
Một tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng. Ảnh: KCNA

Các thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các vụ thử hạt nhân và tên lửa, thực hiện những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ; đồng thời kêu gọi cần thiết phải tìm giải pháp chính trị, ngoại giao cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

"Trong bối cảnh này, Liên bang Nga ủng hộ đề xuất của Trung Quốc về "ngừng kép" "(ngừng tên lửa-hạt nhân của Bình Nhưỡng và ngừng tập trận Mỹ-Hàn), như là điểm khởi đầu phát động cuộc đàm phán chính trị", thông báo cho biết.

Giải pháp đã không được thông qua trong kết quả cuộc họp, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Sáng 29/4, quân đội Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo, mà theo dữ liệu của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, vụ phóng đã kết thúc trong thất bại.

Vụ thử nghiệm tên lửa kế tiếp của Triều Tiên diễn ra chỉ vài giờ sau khi kết thúc cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó Mỹ tuyên bố cần thiết tăng cường cô lập Triều Tiên và tỏ ra sẵn sàng tiếp tục siết chặt lệnh trừng phạt hiện hành cũng như áp đặt những hạn chế mới.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới