Putin đầu trần đội mưa viếng mộ liệt sĩ vô danh

Cơn mưa lớn không thể ngăn Tổng thống Nga tới đặt vòng hoa tại Mộ các Chiến sĩ vô danh nhân ngày khởi đầu cuộc chiến tranh vệ quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/6 tới đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ vô danh ở vườn Alexander, phía ngoài điện Kremlin nhân ngày Ký ức và Đau thương, bất chấp cơn mưa nặng hạt, theo RT.

Hình ảnh do truyền thông Nga đăng tải cho thấy ông Putin đầu trần đứng mặc niệm trước đài tưởng niệm, dù lúc đó trời đang mưa rất lớn. Các quan chức cấp cao trong đoàn như Thủ tướng Dmitry Medvedev và Chủ tịch Hội đồng Liên bangValentina Ivanovna Matvienko đều không ai mang ô trong lúc chờ đặt hoa trước mộ các liệt sĩ vô danh.

\\baonghean\MACDATA\2-3 Nhat bao\2017\Thang 6\24-6\45
Cơn mưa nặng hạt trút xuống lúc ông Putin đặt vòng hoa.

"Ngày Ký ức và Đau thương" ở Nga là lễ kỷ niệm ngày mở đầu cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, khi phát xít Đức bắt đầu xua quân tấn công Liên Xô vào ngày 22/6/1941. Hàng triệu chiến sĩ, người dân Liên Xô đã ngã xuống trong cuộc chiến để ngăn chặn và đẩy lùi quân phát xít xâm lược.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới