Mỹ thử thành công hệ thống THAAD tại Alaska

(Baonghean.vn)- Ngày 11/7, Mỹ tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD nhằm chống lại tên lửa đạn đạo tầm trung trên Thái Bình Dương gần Hawaii và Alaska, khu vực “điểm nóng” trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang.

Trong một thông báo, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) cho biết một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) bố trí gần Kodiak, Alaska, đã đánh chặn thành công một mục tiêu tên lửa đạn đạo từ phía Bắc Hawaii. Giới chức Mỹ cho biết vụ thử nghiệm sẽ đánh dấu lần đầu tiên hệ thống THAAD bảo vệ đất nước trước một vụ tấn công giả định trước tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM).

 

Thông báo nêu rõ: “Vụ thử nghiệm thành công THAAD nhằm ngăn mối đe dọa tên lửa tầm trung (IRBM) đã củng cố năng lực phòng thủ của đất nước, trước mối đe dọa tên lửa mà Triều Tiên và các nước khác trên toàn cầu đang phát triển, cũng như góp phần mở rộng cấu trúc răn đe chiến lược”. 

Mặc dù vụ thử được lên kế hoạch cách đây nhiều tháng, vụ thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đóng vai trò quan trọng sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ngày 4/7 vừa qua, dấy lên quan ngại về mối đe dọa từ Bình Nhưỡng./.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới