Mỹ, Triều Tiên lớn tiếng dọa tấn công nhau

Triều Tiên hôm nay (9/8) tuyên bố, đang "xem xét một cách cẩn thận" kế hoạch tấn công Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Theo Reuters, tuyên bố trên được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố với Bình Nhưỡng rằng Washington sẽ đáp trả bất cứ mối đe dọa nào bằng "lửa và sự cuồng nộ".

Thông tấn xã trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một phát ngôn viên của quân đội Triều Tiên nói, kế hoạch tấn công sẽ được thực hiện theo nhiều hướng, liên tiếp vào bất cứ lúc nào, ngay khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un ra quyết định.

KCNA cũng dẫn lời một phát ngôn viên quân đội khác của nước này cho biết, Triều Tiên có thể tiến hành chiến dịch tấn công phủ đầu nếu Mỹ có dấu hiệu khiêu khích.

Trước đó, tờ Washington Post dẫn lời các chuyên gia tình báo Mỹ cho hay, Triều Tiên đã phát triển được một đầu đạn hạt nhân lắp được lên các tên lửa đạn đạo, gồm cả tên lửa đạn đạo có khả năng chạm tới lãnh thổ Mỹ.

Báo cáo phân tích hoàn thành hồi tháng trước của Cơ quan tình báo quốc phòng được đưa ra tiếp sau khi các đánh giá tình báo khác nâng cao ước tính về tổng số bom mà Triều Tiên có trong kho hạt nhân. Mỹ ước tính hồi tháng trước, lãnh đạo Triều Tiên đang kiểm soát 60 vũ khí hạt nhân dù một số chuyên gia độc lập tin rằng số bom mà Bình Nhưỡng đang có ít hơn nhiều.

Giới phân tích cho hay, bất kỳ một cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào Triều Tiên đều vô cùng thảm khốc với không chỉ Triều Tiên, mà còn ảnh hưởng lớn đến Hàn Quốc, Nhật Bản và hàng nghìn binh sĩ Mỹ đang trong tầm trả đũa của Bình Nhưỡng.

Theo Vietnamnet.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới