Mỹ tán dương Philippines giành chiến thắng tại Marawi

(Baonghean.vn)- Ngày 25/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tán dương các binh lính Philippines khi đánh bại các phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong cuộc giao tranh suốt 5 tháng qua tại thành phố Marawi, miền Nam Philippines mà không dính vào bất kỳ cáo buộc nào về vi phạm nhân quyền.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: AP
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: AP

Lời tán dương của người đứng đầu Lầu Năm Góc đối với quân đội Philippines là một động thái cảm kích hiếm có, bởi vấn đề nhân quyền của Philippines dưới thời chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte luôn vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Canada, EU và Australia. 

Thành phố Marawi đổ nát sau cuộc giao tranh suốt 5 tháng qua. Ảnh: AP
Thành phố Marawi đổ nát sau cuộc giao tranh suốt 5 tháng qua. Ảnh: AP

Phát biểu với báo giới khi kết thúc hai ngày hội nghị các Bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM+) tại địa điểm từng là căn cứ không quân của Mỹ, ông Mattis cho rằng: “Đây là đội quân đã phải tham gia cuộc chiến như vậy, và không có bất kỳ cáo buộc nhân quyền có cơ sở nào nhằm vào họ”. 

Mỹ đã cung cấp các thông tin tình báo chiến thuật quan trọng trong chiến dịch tái chiếm Marawi, triển khai các máy bay trinh sát và máy bay tàng hình, thiết bị tạo ảnh nhiệt và nghe lén nhằm hỗ trợ binh sĩ Philippines tiêu diệt hàng trăm phiến quân tại đây./.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới